Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhiều vi phạm bị xử lý

Nguyên Hà| 21/07/2018 07:58

(HNM) - Ngày 27-5-2018, Báo Hànộimới có bài “Ngăn chặn phế thải lấn chiếm hành lang bảo vệ sông Hồng”, phản ánh tại địa chỉ 829 phố Bạch Đằng có hiện tượng đổ phế thải lấn chiếm hành lang bảo vệ sông Hồng...

Sau khi báo nêu, UBND phường Bạch Đằng đã tiến hành bốc xúc, di chuyển hàng trăm mét khối phế thải ra khỏi khu vực. Thế nhưng, gần đây một số đối tượng vẫn lợi dụng đêm tối chở phế thải đến đây đổ trộm.

Bãi phế thải tại địa chỉ 829 Bạch Đằng (quận Hai Bà Trưng).


Tại thời điểm báo nêu, lượng phế thải đổ trộm tại địa chỉ 829 phố Bạch Đằng nhiều đến mức tràn xuống cả lòng sông Hồng, gây tắc nghẽn dòng chảy và hệ thống thoát nước thải của các hộ dân sống tại Khu tập thể Việt Xô... Trước tình trạng này, UBND phường Bạch Đằng đã phối hợp với Hạt quản lý đê số 2 - Chi cục Đê điều và phòng chống lụt bão Hà Nội kiểm tra, lập Biên bản số 02/BB-VPĐĐ ngày 25-5-2018, về việc vi phạm pháp luật đê điều đối với hộ bà Lê Hải Yến. Theo nội dung biên bản này, tại Km 68 + 300 đê hữu Hồng, cách chân đê phía sông 230m (phía sau nhà 829 Bạch Đằng) có đổ phế thải kích thước: Dài 20m, rộng 2,5m, sâu 7m (350m3). Xác định hành vi đổ trộm phế thải trên đã vi phạm Khoản 7, Điều 7 Luật Đê điều, ngày 13-6-2018, UBND phường Bạch Đằng cùng với Hạt quản lý đê số 2 đã ký biên bản phối hợp ngăn chặn, xử lý hành vi vi phạm pháp luật về đê điều đối với các trường hợp vi phạm phía sau nhà 829 Bạch Đằng. Đồng thời, tiến hành bốc xúc, thanh thải 300/350m3 phế thải nêu trên cùng với 650m3 trạc thải tồn tại trước năm 2018 ra khỏi khu vực.

Cùng với việc di chuyển phế thải ra khỏi địa bàn, ngày 9-6-2018, UBND phường Bạch Đằng đã tổ chức hội nghị, ký cam kết không đổ phế thải lấn chiếm bờ vở sông Hồng với 117 hộ dân. Theo nội dung Báo cáo số 62/BC-UBND về việc chống đổ phế thải tại bờ sông Hồng, UBND phường Bạch Đằng đã xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ đến từng cá nhân để triển khai công tác phòng chống. Bên cạnh đó, UBND phường còn công khai số điện thoại của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường và Trưởng Công an phường tới các cán bộ cơ sở để thông tin tới mọi người dân khi phát hiện vi phạm thì báo cáo để kịp thời xử lý. Thế nhưng, vào đêm tối một số đối tượng hành nghề vận chuyển vẫn lén lút chở đất, phế thải xây dựng đến địa bàn dân cư số 7, 8 và 12 đổ trộm. Nhờ phản ánh kịp thời của người dân, trong tháng 6-2018 Công an phường Bạch Đằng đã thu giữ phương tiện, xử phạt 6 trường hợp có hành vi đổ trộm phế thải ra bờ sông Hồng; mỗi trường hợp phạt 35 triệu đồng. Để có biện pháp hữu hiệu hơn trong việc đối phó với tình trạng đổ trộm phế thải, lấn chiếm bờ sông Hồng, mới đây Công an phường Bạch Đằng đã lập hồ sơ đối với các trường hợp thường xuyên tái diễn vi phạm để quản lý.

Nhờ đó, hiện nay khu vực bờ sông Hồng đi qua nơi sinh sống của 117 hộ dân đã phong quang, sạch đẹp. Theo bà Lê Bích Hằng, Chủ tịch UBND phường Bạch Đằng, ngoài việc tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, mới đây UBND phường đã đề xuất UBND quận Hai Bà Trưng đầu tư kinh phí xây dựng tường rào tại các “điểm nóng” mà các đối tượng thường xuyên có hành vi đổ trộm phế thải và đã được UBND quận chấp thuận. Tuy nhiên, để giải quyết dứt điểm tình trạng này, chính quyền địa phương rất cần sự vào cuộc, phối hợp đồng bộ, chặt chẽ của các cơ quan chức năng và người dân để kịp thời phát hiện, xử lý triệt để các vi phạm nêu trên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhiều vi phạm bị xử lý

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.