Theo dõi Báo Hànộimới trên

Vi phạm xây dựng tại xã Kim Lũ (huyện Sóc Sơn): Vì sao khó xử lý?

Bài, ảnh: Nguyên Hà| 25/08/2018 07:30

(HNM) - Thông tin đến Đường dây nóng Báo Hànộimới, người dân ở xã Kim Lũ (huyện Sóc Sơn) cho biết, cách đây hơn 3 tháng, ông Ngô Văn Tưởng, trú tại thôn Kim Thượng (xã Kim Lũ) có hành vi xây dựng công trình không phép trên đất công. Đến thời điểm này, không hiểu vì sao công trình vi phạm vẫn tồn tại?


Ngày 22-8, có mặt ở thôn Kim Thượng, phóng viên nhận thấy công trình xây dựng do ông Ngô Văn Tưởng làm chủ đầu tư hiện đã đổ xong mái tầng 3 và đang ghép cốp pha, đổ cột tầng 4. Công trình này xây dựng trên diện tích đất khoảng 77m2, trước đây vốn là ao, hồ thuộc quỹ đất công do chính quyền địa phương quản lý. Năm 2007, gia đình ông Tưởng đã tự ý đổ đất san lấp và xây dựng trái phép ngôi nhà hai tầng trên phần đất này. Đầu tháng 5-2018, viện lý do ngôi nhà xuống cấp, ông Tưởng đã phá dỡ công trình cũ để xây dựng công trình mới.

Công trình xây dựng trái phép (che bạt) trên đất công ở thôn Kim Thượng, xã Kim Lũ.


Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Duy Hồng, Chủ tịch UBND xã Kim Lũ thừa nhận phản ánh của người dân về việc ông Ngô Văn Tưởng xây dựng nhà trái phép trên đất công ở thôn Kim Thượng là đúng. Trên thực tế, ngày 7-5-2018, cán bộ của UBND xã Kim Lũ đã kiểm tra và lập biên bản đối với hành vi xây dựng trái phép của gia đình ông Tưởng. Tiếp đó, ngày 14-5-2018, UBND xã Kim Lũ đã ban hành Quyết định số 106/QĐ-XLVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với chủ đầu tư, đồng thời yêu cầu đình chỉ thi công công trình. Vậy nhưng, đến nay ông Tưởng vẫn không chấp hành thực hiện quyết định của chính quyền địa phương. Trái lại, gia đình ông còn tranh thủ đêm tối, ngày nghỉ để hoàn thiện công trình.

Trả lời câu hỏi vì sao đến thời điểm này, UBND xã Kim Lũ chưa ban hành quyết định cưỡng chế tháo dỡ đối với công trình vi phạm của gia đình ông Ngô Văn Tưởng, Chủ tịch UBND xã Kim Lũ lý giải: Hiện tại, ngoài công trình nêu trên, gia đình ông Tưởng không còn chỗ ở nào khác. Bên cạnh đó, thửa đất gia đình ông Tưởng tự ý đổ đất, san lấp hiện đang nằm trên khu đất được quy hoạch làm đất ở nông thôn mới xã Kim Lũ.

Trước khi xây dựng, ông Tưởng đã có đơn xin được hợp thức thửa đất theo nội dung Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 31-3-2017 của UBND TP Hà Nội ban hành (Quy định một số nội dung về đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài; chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao liền kề và đất nông nghiệp xen kẹt trong khu dân cư sang đất ở trên địa bàn thành phố). Do vậy, vừa qua UBND xã Kim Lũ đã có văn bản báo cáo UBND huyện Sóc Sơn chỉ đạo hướng giải quyết...

Tuy nhiên, có thể thấy, hành vi xây dựng trái phép của ông Ngô Văn Tưởng đã rõ. Việc để hộ ông Tưởng tiếp tục hoàn thiện công trình cho thấy UBND xã Kim Lũ thiếu các biện pháp ngăn chặn, xử lý hữu hiệu. Cho đến nay, diện tích công trình xây dựng trái phép nói trên mọc lên vẫn thuộc đất công. Để bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, đề nghị chính quyền địa phương có biện pháp xử lý triệt để!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vi phạm xây dựng tại xã Kim Lũ (huyện Sóc Sơn): Vì sao khó xử lý?

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.