Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phân loại rác thải điện tử ngay tại nhà

Lê Minh Nhật (quận Cầu Giấy)| 06/10/2018 06:44

(HNM) - Xã hội càng phát triển thì rác thải điện tử càng nhiều, đa dạng, với các vật dụng như máy in, máy fax, vi tính, điện thoại, iPad, camera, máy ảnh…

Theo các chuyên gia môi trường, rác thải điện tử chứa các vật liệu độc hại này có thể gây ung thư, bệnh đường hô hấp, tim mạch, thần kinh... nếu không phân loại, mà thu gom chung với rác thải sinh hoạt thì xử lý rất khó, ảnh hưởng không nhỏ tới môi trường.

Nhận thức rõ tác hại của rác thải điện tử, từ tháng 3-2018, nhóm tình nguyện thu gom rác thải điện tử trên địa bàn Hà Nội hình thành và kêu gọi người dân bỏ rác điện tử vào thùng thu gom tại 5 địa điểm: Nhà văn hóa phường Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy); Nhà văn hóa phường Quán Thánh (số 12 đường Phan Đình Phùng, phường Quán Thánh, Ba Đình); UBND phường Thành Công (số 9 đường Thành Công, Ba Đình); Ban Quản lý công trình công ích Hoàn Kiếm (số 1 Trần Quang Khải); Chi cục Bảo vệ môi trường (số 17 Trung Yên III, Cầu Giấy).

Cùng với 5 điểm này, nhóm tình nguyện đến trực tiếp nhà dân để thu gom rác điện tử. Đến nay, nhóm tình nguyện nhận được sự ủng hộ, hưởng ứng của đông đảo nhân dân. Do vậy, không ít người dân chia sẻ thông tin của nhóm và tình nguyện tham gia thu gom rác điện tử.

Để tạo sức lan tỏa lớn về phân loại rác điện tử tới cộng đồng xã hội, mỗi gia đình cần nâng cao nhận thức, đẩy mạnh tuyên truyền, phân loại rác thải điện tử ngay tại nhà để tạo môi trường xanh, sạch, đẹp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phân loại rác thải điện tử ngay tại nhà

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.