Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cưỡng chế vi phạm xây dựng tại xã Thanh Liệt (huyện Thanh Trì)

Thanh Hải| 03/10/2017 12:16

(HNMO) - Sáng 3-10, UBND xã Thanh Liệt (huyện Thanh Trì) phối hợp với các lực lượng Thanh tra Xây dựng, Công an huyện và xã... đã tổ chức cưỡng chế phá dỡ các công trình vi phạm trật tự xây dựng tại dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An.

Trước đó, như Hànộimới đã đưa tin, tại khu vực này, hàng chục nghìn mét vuông đất đã giải phóng mặt bằng được xây dựng nhà xưởng kiên cố, cho thuê công khai tới 5 năm, hoàn toàn sai mục đích, gây bức xúc dư luận.


Trao đổi với PV Báo Hànộimới, ông Đặng Đình Anh, Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Liệt cho biết, đợt cưỡng chế này, xã sẽ làm triệt để, không để vi phạm xây dựng tồn tại. Trước khi tiến hành cưỡng chế, UBND xã đã ra thông báo yêu cầu 5 đơn vị là Công ty CP Đầu tư xây dựng và thương mại Việt Nhật, Công ty CP Vận tải Sơn Dương, Công ty TNHH Xây dựng công trình giao thông Ngọc Sơn, Công ty CP B52 Việt Nam và Công ty CP Thương mại, dịch vụ và đầu tư Thăng Long dỡ bỏ phần diện tích sai phạm, di chuyển hết hàng hóa ra khỏi công trình vi phạm.

Trong thời gian tới, xã dành thời gian để các đơn vị di chuyển hết hàng hóa và sẽ hoàn trả mặt bằng cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thanh Trì trong thời gian sớm nhất.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cưỡng chế vi phạm xây dựng tại xã Thanh Liệt (huyện Thanh Trì)

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.