Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xác định 10 đội tuyển giành vé World Cup 2018

Thương Nguyệt/ Ảnh: Reutes, Getty Images, Internet| 06/10/2017 23:11

(HNMO) - Dù chưa kết thúc nhưng vòng loại World Cup 2018 đã xác định được 10 cái tên giành vé đến Nga vào năm sau, gồm các đội tuyển thuộc khu vực Châu Âu, Châu Á, Bắc Mỹ, Nam Mỹ và đội chủ nhà. 

Nga (Châu Âu) không cần đấu vòng loại vì là chủ nhà World Cup 2018. Thầy trò HLV Stanislav Cherchesov là đội thứ 4 của Nga góp mặt tại các vòng chung kết thế giới. World Cup năm 1994 trên đất Mỹ là lần đầu tiên Nga tham dự.

Bỉ (Châu Âu) từng 12 lần giành quyền dự World Cup nhưng chưa bao giờ chạm tay vào chiếc cúp vô địch. Năm 2014, Bỉ lọt vào tứ kết nhưng để thua Argentina. Thành tích tốt nhất của tuyển quốc gia này là vị trí thứ 4 tại World Cup 1986.

Anh (Châu Âu) giành vé tới World Cup 2018 nhờ pha lập công ở phút bù giờ của Harry Kane ấn định chiến thắng 1-0 trước Slovenia hôm 5-10. World Cup 1990 là lần đầu tiên "Tam Sư" lọt vào bán kết kể từ năm 1966. Thất bại tại World Cup 2014 là lần đầu Anh loại khỏi vòng bảng kể từ 1958.

Đức (Châu Âu) giành vé đến Nga năm sau với tư cách là đương kim vô địch. Đội tuyển có biệt danh "Cỗ xe tăng" từng 4 lần đăng quang vòng chung kết thế giới và hiện được đánh giá là đội mạnh nhất.

Brazil (Nam Mỹ) từng vô địch World Cup các năm 1958, 1962, 1970, 1994 và 2002. Thất bại đáng quên nhất của đội bóng xứ Samba là trận thua 1-7 trước Đức tại trận bán kết năm 2014.

Mexico (Bắc, Trung Mỹ và Caribe) từng lọt vào vòng loại trực tiếp của 6 mùa World Cup gần nhất. Năm 1986, Mexico dừng chân tại tứ kết dù là đội chủ nhà.

Iran (Châu Á) cũng giành vé dự World Cup 2018 tại Nga và là lần thứ 5 trong lịch sử. Chiến thắng 2-1 trước Mỹ năm 1998 là trận thắng duy nhất của đội tuyển này tại một vòng chung kết thế giới.

Nhật Bản (Châu Á) ngày 31-8 đánh bại Úc với tỷ số 2-0 để lần thứ 6 liên tiếp góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Saudi Arabia (Châu Á) giành quyền dự World Cup 2018 sau khi vượt qua Nhật Bản với tỷ số tối thiểu 1-0. Kết thúc các trận vòng loại bảng B, đội tuyển quốc gia Tây Á cùng có 19 điểm như Úc nhưng xếp trên nhờ hơn hiệu số thắng thua.

Hàn Quốc (Châu Á) sở hữu thành tích tốt nhất trong tất cả các quốc gia Châu Á từng góp mặt tại các kỳ World Cup. Dù hòa không bàn thắng trước Uzbekistan, đội tuyển xứ Kim chi vẫn giành vé đến Nga năm sau do Syria bị Iran cầm hòa 2-2. Đây cũng là lần thứ 9 liên tiếp Hàn Quốc góp mặt tại bữa tiệc bóng đá lớn nhất hành tinh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xác định 10 đội tuyển giành vé World Cup 2018

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.