Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ba quốc gia Bắc Mỹ xin đồng đăng cai World Cup 2026

Thương Nguyệt| 01/12/2017 15:01

(HNMO) – Các quốc gia Mỹ, Canada và Mexico đã nộp đơn xin đồng tổ chức World Cup 2026.

Ngoài ba quốc gia khu vực Bắc Mỹ nói trên, FIFA còn nhận được đơn xin đăng cai World Cup 2026 từ Morocco (Bắc Phi) ngay trước hạn chót 30-11.

Theo quy định, các quốc gia này sẽ phải hoàn tất hồ sơ đăng cai vào ngày 16-3-2018. Dựa trên những hồ sơ đạt tiêu chuẩn, FIFA sẽ công bố nước chủ nhà World Cup 2026 vào ngày 13-6-2018.


Quá trình chọn nước đăng cai giải bóng đá lớn nhất hành tinh sẽ khác với thông lệ. Trước đây, Ủy ban Điều hành FIFA là cơ quan đưa ra quyết định cuối cùng. Tuy nhiên, sau hàng loạt nghi vấn mua bán phiếu bầu đăng cai World Cup 2018 (Nga) và 2022 (Qatar), việc chọn ra nước chủ nhà lần này sẽ dựa trên số phiếu của toàn bộ 221 liên đoàn thành viên.

World Cup 2018 sẽ diễn ra tại Nga vào hè năm sau. Lễ bốc thăm vòng bảng diễn ra lúc 22 giờ hôm nay (1-12), tại Điện Kremlin (Moscow). Với tư cách là chủ nhà, Nga được xếp vào nhóm hạt giống số 1, trong khi 31 đội tuyển còn lại sẽ được chia làm 4 nhóm hạt giống dựa trên BXH FIFA được công bố hồi tháng 10 vừa qua.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ba quốc gia Bắc Mỹ xin đồng đăng cai World Cup 2026

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.