Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm tham dự IAMM và ACC

TUANDIEP| 28/02/2009 08:53

(HNM) - Theo phóng viên TTXVN, ngày 27-2, tại Chạ Am - Hủa Hin (Thái Lan) đã diễn ra cuộc họp không chính thức Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN (IAMM) và cuộc họp Hội đồng Điều phối ASEAN (ACC). Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN cũng gặp và chỉ đạo công việc của Nhóm cao cấp soạn thảo quy chế hoạt động cho cơ quan nhân quyền ASEAN (AHRB) và Nhóm chuyên gia pháp lý cao cấp về triển khai Hiến chương ASEAN.

* Ô-xtrây-li-a, Niu Di-lân công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường

* Việt Nam và Niu Di-lân ký thỏa thuận hợp tác lao động

(HNM) - Theo phóng viên TTXVN, ngày 27-2, tại Chạ Am - Hủa Hin (Thái Lan) đã diễn ra cuộc họp không chính thức Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN (IAMM) và cuộc họp Hội đồng Điều phối ASEAN (ACC). Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN cũng gặp và chỉ đạo công việc của Nhóm cao cấp soạn thảo quy chế hoạt động cho cơ quan nhân quyền ASEAN (AHRB) và Nhóm chuyên gia pháp lý cao cấp về triển khai Hiến chương ASEAN.

Mục đích của các hội nghị nói trên nhằm chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 14 (ASEAN 14) sẽ được tổ chức tại Chạ Am - Hủa Hin từ ngày 28-2 đến 1-3; thảo luận một số vấn đề cấp bách thúc đẩy hợp tác nội khối ASEAN, nhất là sau khi Hiến chương ASEAN chính thức có hiệu lực (15-12-2008). Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự các hội nghị này.

Tại các hội nghị, các bộ trưởng ngoại giao đã thảo luận về tình hình quốc tế và khu vực, đặc biệt là tác động của khủng hoảng tài chính toàn cầu đối với các nền kinh tế khu vực và nhất trí ASEAN cần gửi tới Hội nghị cấp cao Nhóm 20 nước (G-20) - dự kiến tổ chức vào tháng 4-2009 tại Luân Đôn - một thông điệp quan trọng về phương hướng và biện pháp vượt qua khủng hoảng tài chính toàn cầu hiện nay.

* Trong dịp Hội nghị cấp cao ASEAN 14, ngày 27-2, Bộ trưởng Thương mại Ô-xtrây-li-a Xi-môn Cơ-rin và Bộ trưởng Thương mại Niu Di-lân Tim Grô-dơ đã ký và trao văn kiện chính thức công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường đầy đủ. Cam kết trên của Ô-xtrây-li-a và Niu Di-lân có ý nghĩa to lớn về kinh tế và chính trị, đánh dấu một bước tiến mới trong quan hệ hợp tác hữu nghị nhiều mặt giữa Việt Nam với hai quốc gia này.

* Cùng ngày, tại Hủa Hin đã diễn ra lễ ký thỏa thuận song phương về việc Niu Di-lân tiếp nhận lao động Việt Nam. Các văn kiện - được Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng và Bộ trưởng Tim Grô-dơ ký kết - cam kết dành hạn mức ưu đãi về tiếp nhận lao động Việt Nam làm việc tại Niu Di-lân.

* Ngày 27-2, Ô-xtrây-li-a và Niu Di-lân đã ký Hiệp định thương mại tự do (FTA) với 10 nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trong nỗ lực nhằm giảm bớt ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm tham dự IAMM và ACC

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.