Theo dõi Báo Hànộimới trên

Dự thảo Luật Tiếp công dân chưa có thay đổi mang tính đột phá

An Trân| 16/03/2013 06:19

(HNM) - Ngày 15-3, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đã tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ Dự thảo Luật Tiếp công dân.Gồm 10 chương với 71 điều, phạm vi điều chỉnh của Dự thảo quy định việc tổ chức công tác tiếp công dân của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại, tố cáo;

Gồm 10 chương với 71 điều, phạm vi điều chỉnh của Dự thảo quy định việc tổ chức công tác tiếp công dân của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại, tố cáo; trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc tiếp công dân; điều kiện bảo đảm hoạt động tiếp công dân... Tán thành sự cần thiết phải ban hành luật, tuy nhiên, Thường trực Ủy ban Pháp luật còn nhiều ý kiến băn khoăn khi Dự thảo mới chỉ pháp điển hóa một phần các quy định hiện có về công tác tiếp công dân trong các văn bản pháp luật hiện nay. Phạm vi điều chỉnh của Dự thảo luật còn có điểm trùng lặp với các văn bản khác như Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo khi cùng quy định về quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại, người tố cáo…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự thảo Luật Tiếp công dân chưa có thay đổi mang tính đột phá

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.