Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khai mạc Đại hội X Hội Nhà báo Việt Nam

Quốc Bình| 07/08/2015 14:28

(HNMO) - Sáng nay 7-8, Đại hội lần thứ X Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc tại Hà Nội. 501 đại biểu, đại diện cho hơn 22.000 hội viên nhà báo trên cả nước đã về dự Đại hội.


Trong 3 ngày làm việc, Đại hội sẽ tập trung đánh giá hoạt động của Hội 5 năm qua (2010-2015). Bên cạnh việc khẳng định những kết quả công tác tích cực, Đại hội cũng sẽ dành nhiều thời gian, phân tích, chỉ rõ những hạn chế, yếu kém, những bài học thiết thực trong hoạt động báo chí cũng như hoạt động của các cấp Hội. Đặc biệt, Đại hội sẽ đánh giá bối cảnh, tình hình quốc tế, trong nước và thực tiễn đời sống báo chí, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, phương châm, giải pháp của công tác Hội nhiệm kỳ khóa X (2015-2020). Đại hội cũng sẽ tiến hành thảo luận để sửa đổi, bổ sung Điều lệ hội cho phù hợp với tình hình mới.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên TƯ Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam yêu cầu các đại biểu với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, trí tuệ, tranh thủ thời gian, làm việc hết sức hiệu quả để thực hiện thành công chương trình Đại hội. Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khóa IX cũng tin tưởng, Đại hội lần này sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới, giúp báo chí cách mạng Việt Nam tiếp tục hoàn thành sứ mệnh được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó.

* Chiều 7-8, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng thay mặt Thường trực Thành ủy Hà Nội gặp mặt các đại biểu đại diện cho 1.050 hội viên Hội Nhà báo TP Hà Nội tham dự Đại hội lần thứ X Hội Nhà báo Việt Nam.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng khẳng định, những năm qua, các cơ quan báo chí Thủ đô đã đóng góp quan trọng vào thành quả chung của thành phố, nhất là 30 năm đổi mới và đặc biệt từ khi Hà Nội thực hiện Nghị quyết 15 của Quốc hội về điều chỉnh địa giới hành chính đến nay. Đánh giá cao ý nghĩa của Đại hội X Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy mong các đại biểu đoàn Hà Nội đem tiếng nói của giới báo chí Thủ đô tới đại hội, đóng góp thiết thực xây dựng phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới của Hội Nhà báo Việt Nam. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị, mỗi đại biểu đoàn Hà Nội đồng thời sẽ là cầu nối xây dựng mối quan hệ ngày càng tốt đẹp giữa báo chí Hà Nội với báo giới cả nước, tăng cường giao lưu, trao đổi nhằm trau dồi bản lĩnh, nghiệp vụ, nâng cao vai trò, vị thế của báo chí Thủ đô.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khai mạc Đại hội X Hội Nhà báo Việt Nam

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.