Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ấm áp Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân

TTX - Minh Ngọc| 19/11/2016 05:59

(HNM) - Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân của bà con khu dân cư xóm Mát, xã Dân Chủ, TP Hòa Bình diễn ra tối 18-11.


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu dự Ngày hội. Ảnh: THỐNG NHẤT (TTXVN)


Đêm hội vinh dự đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới dự và chung vui. Nói chuyện với bà con, khẳng định ý nghĩa và tầm quan trọng của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân được MTTQ các cấp tổ chức hằng năm trên địa bàn cả nước, Thủ tướng nhấn mạnh, đây là hoạt động cụ thể nhằm kêu gọi, gìn giữ và nhân rộng tình đoàn kết của nhân dân, đồng bào các dân tộc khắp mọi miền Tổ quốc. Trong không khí thắm tình dân tộc Ngày hội, Thủ tướng mong muốn bà con xóm Mát và xã Dân Chủ tiếp tục duy trì, phát huy hơn nữa các thành tích đạt được, nhất là văn hóa bản sắc dân tộc; giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội; ngăn chặn và bài trừ các tệ nạn xã hội và đặc biệt là tăng cường sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân. Thủ tướng lưu ý địa phương tập trung nhiệm vụ xây dựng Đảng, chính quyền ngày một trong sạch, vững mạnh; trong đó, cán bộ, đảng viên phải đi đầu, gương mẫu theo phương châm “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau” để vận động bà con chung tay xây dựng, phát triển quê hương ngày một giàu đẹp.

(HNM) - Tối 18-11, chương trình nghệ thuật “Vòng tay Mẹ - Bài ca kết đoàn” khai mạc Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam” năm 2016 do Bộ VH-TT&DL và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức đã diễn ra tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây (Hà Nội). Đến dự có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cùng lãnh đạo các bộ, ngành trung ương, đại diện đồng bào các dân tộc khắp mọi miền đất nước và các vị đại sứ, đại diện đại sứ quán, tổ chức quốc tế tại Hà Nội. Chủ tịch nước Trần Đại Quang; Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh gửi lẵng hoa chúc mừng.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, đoàn kết toàn dân là truyền thống và di sản văn hóa quý báu của dân tộc, được hun đúc qua lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước. Đại đoàn kết các dân tộc là một phương thức để phát triển, tạo nên sức mạnh to lớn để chiến đấu và chiến thắng, xây dựng và phát triển đất nước sau các cuộc chiến tranh, vượt qua các thử thách lịch sử. Ngày nay, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vẫn là một nguồn lực quan trọng để nhân dân ta vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kêu gọi mỗi cán bộ, đảng viên, nông dân, công nhân, chiến sĩ... ở mọi làng quê, thành phố và ở nước ngoài góp sức, chung tay xây dựng và phát huy đại đoàn kết toàn dân tộc.

Diễn ra hết ngày 23-11, Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam” năm 2016 có nhiều hoạt động nổi bật như tái hiện một số lễ hội truyền thống của đồng bào các dân tộc; trình diễn nhạc cụ trống đôi, cồng 3, chiêng 5 của dân tộc Chăm, Ba Na; triển lãm ảnh về Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam...

* Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông toàn quốc lần thứ II năm 2016 do Bộ VH-TT&DL phối hợp với tỉnh Hà Giang tổ chức đã khai mạc tối 18-11 tại TP Hà Giang (Hà Giang).

* Tối cùng ngày, Ban Quản lý phố cổ Hà Nội khai mạc chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23-11 tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội, 50 Đào Duy Từ (Hoàn Kiếm).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ấm áp Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.