Theo dõi Báo Hànộimới trên

Góp phần to lớn vào sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Khánh Thu| 13/12/2016 17:30

(HNMO) – Chiều 13-12, tại Hà Nội, Ủy ban Đoàn kết Công giáo (ĐKCG) Việt Nam tổ chức gặp mặt mừng lễ Giáng sinh năm 2016. Tham dự có Ủy viên BCT, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng ban Dân vận TƯ Trương Thị Mai, đại diện các ban, ngành, đoàn thể, tôn giáo bạn.


Tại buổi gặp mặt, Trưởng ban Dân vận TƯ Trương Thị Mai thay mặt Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam, tặng hoa, chúc sức khỏe và một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc tới các linh mục, tu sĩ, bà con Công giáo, các đại biểu dự buổi gặp mặt. Ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Ủy ban ĐKCG Việt Nam trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc những năm qua, Trưởng ban Dân vận TƯ nhấn mạnh, đất nước ta đang đứng trước những cơ hội to lớn của quá trình hội nhập và phát triển, để có thể đạt được những mục tiêu phát triển 5 năm tới, đòi hỏi phải có sự chung sức, chung lòng của nhân dân, trong đó có đồng bào Công giáo.

Trưởng Ban Dân vận TƯ tin tưởng rằng, trong thời gian tới, Ủy ban ĐKCG Việt Nam, Ban ĐKCG các tỉnh, thành phố sẽ phát huy thành tích đã đạt được, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, làm tốt hơn vai trò cầu nối đạo – đời; động viên đồng bào Công giáo Việt Nam tiếp tục thực hiện theo tinh thần Thư chung 1980 của Hội đồng Giám mục Việt Nam: “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc đồng bào”.

Giáo hội Công giáo Việt Nam cùng đồng bào Công giáo luôn đồng hành cùng dân tộc, hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động từ thiện, nhân đạo… xây dựng cuộc sống “tốt đời, đẹp đạo”, góp phần to lớn vào sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Góp phần to lớn vào sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.