Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bảo đảm một xã hội công bằng, minh bạch và thượng tôn pháp luật

Hương Ly| 15/05/2017 11:27

(HNMO) - Sáng 15-5, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với các địa phương về tình hình an ninh trật tự nhằm thảo luận những biện pháp cụ thể trong việc thực hiện mục tiêu bảo đảm an toàn cuộc sống nhân dân.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố dự hội nghị trực tuyến với các địa phương về tình hình an ninh trật tự tại đầu cầu TP Hà Nội.


Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Nguyễn Văn Nên. Dự hội nghị tại đầu cầu TP Hà Nội có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực UBND, Ủy ban MTTQ thành phố.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, bên cạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, các cấp chính quyền, cơ quan chức năng còn phải thực thi một nhiệm vụ quan trọng là bảo đảm an toàn cho người dân, xây dựng một xã hội công bằng, minh bạch, trên tinh thần thượng tôn pháp luật. Đây là xã hội không có tội phạm đe dọa cuộc sống bình yên của nhân dân. Trong bối cảnh kinh tế thị trường hiện nay, nhiệm vụ này hết sức nặng nề.

Thủ tướng Chính phủ cũng đánh giá, thời gian qua, tình hình an ninh trật tự trên cả nước cơ bản được kiểm soát tốt. Tuy nhiên, gần đây, tại một số địa phương, an ninh trật tự diễn biến phức tạp, trong đó có một số vụ việc nổi cộm mà dư luận báo chí đã phản ánh như: tội phạm có tổ chức, có vũ khí nóng, nhất là tội phạm ma túy; tình trạng phá rừng, khai thác cát trái phép, xâm hại tình dục trẻ em, bán hàng đa cấp; tội phạm mạng; đối tượng phản động kích động người dân biểu tình gây rối…

Trước thực trạng này, Thủ tướng đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ nguyên nhân của tình trạng trên để có giải pháp đồng bộ giữ vững an ninh trật tự. Theo Thủ tướng, sự tham dự đông đủ của các đồng chí lãnh đạo các tỉnh, thành phố, cơ quan dân vận, MTTQ tại hội nghị... sẽ góp phần đưa ra những hướng xử lý hiệu quả nhằm giữ vững an ninh trật tự, bảo đảm cuộc sống bình yên của nhân dân trên tinh thần công bằng, minh bạch và thượng tôn pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bảo đảm một xã hội công bằng, minh bạch và thượng tôn pháp luật

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.