Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đại hội đại biểu Phật giáo TP Hà Nội nhiệm kỳ VIII thành công tốt đẹp

Khánh Thu - Ảnh: Bá Hoạt| 03/07/2017 15:14

(HNMO) - Ngày 3-7, tại Cung Văn hóa hữu nghị Việt-Xô, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo thành phố Hà Nội nhiệm kỳ VIII (2017-2022).


Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn; Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và hơn 750 tăng ni, cư sĩ, phật tử... tham dự.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung gửi lẵng hoa chúc mừng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng trao bức trướng tới đại hội.


Nhiệm kỳ 2012-2017, phát huy tinh thần “Hộ quốc an dân”, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội luôn đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền, MTTQ các cấp, gắn bó với các tầng lớp nhân dân, góp phần xây dựng Thủ đô văn minh, giàu đẹp.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố thường xuyên động viên tăng ni, phật tử hoàn thành tốt trách nhiệm công dân, gương mẫu thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư... Tăng ni, phật tử tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, giúp đỡ người nghèo và nạn nhân thiên tai, xây nhà tình nghĩa, chăm sóc trẻ mồ côi, người già cô đơn… với tổng số tiền gần 94 tỷ đồng.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn nhiệt liệt tán dương công đức của các tăng ni, phật tử trong công cuộc phụng đạo yêu nước, xây dựng và bảo vệ Thủ đô. Phó Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ của thành phố luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để Phật giáo Thủ đô phát huy truyền thống yêu nước, gắn bó với dân tộc. Trải qua 7 nhiệm kỳ, tăng ni, phật tử Thủ đô đã tích cực tham gia sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, các phong trào thi đua yêu nước, bảo vệ môi trường, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, góp phần xây dựng chính quyền vững mạnh.

Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị, trong thời gian tới, Phật giáo Thủ đô tiếp tục phát huy tinh thần hòa hợp, đoàn kết cùng toàn dân xây dựng đời sống mới, xây dựng Giáo hội vững mạnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển Thủ đô và đất nước trong thời kỳ mới.

Nhân dịp này, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đã trao tặng bức trướng của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội cho Đại hội. Bức trướng mang dòng chữ "Đoàn kết hòa hợp, ổn định, kế thừa và phát triển góp phần xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại".

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng cũng trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội; Huân chương Lao động hạng Ba cho Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP vì đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Tại đại hội, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP và 17 cá nhân vinh dự đón nhận Bằng tuyên dương công đức của Giáo hội Phật giáo Việt Nam; 9 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 32 cá nhân được nhận Bằng khen của UBND TP.

* Chiều cùng ngày, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đã tiếp đoàn đại biểu tân Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP do Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP - Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm làm Trưởng đoàn đến chào, cảm ơn sự giúp đỡ của lãnh đạo thành phố. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Lan Hương, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong…

Chúc mừng Đại hội đại biểu Phật giáo thành phố thành công tốt đẹp, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung khẳng định, các sở, ban, ngành thành phố đã phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP hoạt động. Chủ tịch UBND TP mong muốn, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP luôn đồng hành, tích cực góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng giàu mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đại hội đại biểu Phật giáo TP Hà Nội nhiệm kỳ VIII thành công tốt đẹp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.