Theo dõi Báo Hànộimới trên

Báo Hànộimới, Thừa Thiên Huế và Sài Gòn Giải phóng kết nghĩa, tăng cường hợp tác tuyên truyền

Mai Lâm| 07/07/2017 09:50

(HNMO) – Sáng 7-7, lễ kết nghĩa giữa Báo Hànộimới với Báo Thừa Thiên Huế và Báo Sài Gòn Giải phóng đã diễn ra tại Thừa Thiên Huế.


Dự lễ kết nghĩa có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Bùi Thanh Hà, Tổng Biên tập Báo Hànộimới Nguyễn Hoàng Long, Tổng Biên tập Báo Thừa Thiên Huế Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải phóng Nguyễn Tấn Phong. Cùng dự và chứng kiến lễ kết nghĩa còn có lãnh đạo đại diện các báo: Hải Phòng, Hòa Bình, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Bắc Giang, Quảng Trị.

Cách đây gần 57 năm, ngày 8-10-1960, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kết nghĩa giữa Hà Nội, Thừa Thiên Huế và Sài Gòn (nay là TP Hồ Chí Minh), góp phần tích cực vào sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, xây dựng, phát triển Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Phát huy tinh thần kết nghĩa, hợp tác, hỗ trợ phát triển giữa 3 thành phố, Báo Hànộimới, Báo Thừa Thiên Huế và Báo Sài Gòn Giải phóng tổ chức lễ kết nghĩa nhằm hỗ trợ, giúp đỡ nhau thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, nâng cao chất lượng nghiệp vụ, chuyên môn, làm tốt công tác định hướng thông tin, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của bạn đọc; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội ở mỗi địa phương nói riêng, cả nước nói chung.

Lãnh đạo 3 cơ quan báo chí bắt tay kết nghĩa


Theo nội dung ký kết, 3 báo sẽ phối hợp hỗ trợ, giúp đỡ nhau trên 5 lĩnh vực cơ bản gồm: Hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá toàn diện về mỗi địa phương trên các ấn phẩm của nhau; Trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, nghiệp vụ và quản lý, trao đổi ấn phẩm giữa các đơn vị; Tạo điều kiện hỗ trợ hoạt động của Văn phòng đại diện và phóng viên của nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ khi tác nghiệp trên địa bàn; Phối hợp thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa và các chương trình xã hội, từ thiện; Hằng năm, các báo luân phiên tổ chức gặp mặt, đánh giá việc thực hiện nội dung hợp tác, kết nghĩa, rút kinh nghiệm và bàn chương trình, nội dung cho năm tiếp theo.

Với sự thống nhất cao của lãnh đạo 3 báo, năm 2018, Báo Hànộimới sẽ đăng cai tổ chức gặp mặt, đánh giá kết quả sau 1 năm kết nghĩa, hợp tác.

* Trước đó, chiều 6-7, lãnh đạo Báo Hànộimới và Báo Thừa Thiên Huế đã có cuộc trao đổi kinh nghiệm bổ ích nhằm nâng cao chất lượng quản trị nhân lực, nội dung các ấn phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của bạn đọc, hoàn thành tốt nhiệm vụ là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân mỗi địa phương.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Báo Hànộimới, Thừa Thiên Huế và Sài Gòn Giải phóng kết nghĩa, tăng cường hợp tác tuyên truyền

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.