Theo dõi Báo Hànộimới trên

Kiến nghị Trung ương trao thêm cơ chế đặc thù cho Hà Nội

Võ Lâm| 08/07/2017 19:03

(HMNO) - Chiều 8-7, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Nội Hoàng Trung Hải cùng các đại biểu Đỗ Đức Hồng Hà, Bùi Huyền Mai đã tiếp xúc với cử tri hai quận Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm báo cáo kết quả kỳ họp thứ ba, Quốc hội khoá XIV.


Cùng dự có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn và đại biểu Ủy ban MTTQ, các sở, ban, ngành thành phố.

Tại buổi tiếp xúc đã có 17 lượt cử tri phát biểu ý kiến đề cập đến hàng chục vấn đề liên quan đến thẩm quyền từ trung ương đến cơ sở. Đáng chú ý, ông Bùi Thanh Liêm (quận Nam Từ Liêm) kiến nghị, Quốc hội quan tâm cho Hà Nội hưởng các cơ chế đặc thù nhiều hơn để Thủ đô có thể phát triển bứt phá. Ông cũng đề nghị Đảng, Nhà nước sử dụng cụm từ “diệt trừ tham nhũng” thay cho cụm từ “đẩy lùi tham nhũng” để bảo đảm tính triệt để của vấn đề. Ông Nguyễn Huy Cam (quận Nam Từ Liêm) kiến nghị Quốc hội đổi mới công tác lập pháp theo hướng giảm tối đa số nghị định đi kèm mỗi luật…

Phát biểu kết thúc hội nghị, đồng chí Hoàng Trung Hải đánh giá các ý kiến kiến nghị của cử tri hai quận rất xác đáng, có tinh thần xây dựng, cung cấp cho đại biểu Quốc hội cũng như lãnh đạo thành phố thông tin quan trọng để giải quyết những vấn đề thành phố đang đặt ra. Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố khẳng định sẽ tiếp thu nghiêm túc, đầy đủ từng ý kiến, kiến nghị để chuyển tới các cơ quan có thẩm quyền xem xét trả lời cụ thể.

Trao đổi về công tác lập pháp của Quốc hội, đồng chí Hoàng Trung Hải đồng tình với ý kiến cử tri về sự cần thiết phải nâng cao tỷ lệ đại biểu Quốc hội chuyên trách, tăng cường giám sát thẩm định về luật, khắc phục tình trạng “luật chờ nghị định, nghị định chờ thông tư”. Cảm ơn ý kiến của ông Bùi Thanh Liêm về cơ chế đặc thù cho Hà Nội, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố cho biết, thành phố sẽ tiếp tục kiến nghị Trung ương về cơ chế đặc thù để khai thác tiềm năng nhằm vừa giải quyết hiệu quả những bất cập, vừa đẩy mạnh phát triển trên các lĩnh vực.

Đồng tình với ý kiến của cử tri về công tác phòng chống tham nhũng, Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định, đây là nhiệm vụ ngày càng khó khăn, phức tạp, nhưng Đảng ta luôn quyết tâm, kiên trì thực hiện các giải pháp. Tại Hà Nội, 6 tháng đầu năm, toà án đã xét xử 30 vụ án tham nhũng với 106 bị can; cơ quan công an cũng điều tra 28 vụ án tham nhũng với gần 100 bị can. Đây là những con số không nhỏ, nhưng tình hình tham nhũng vẫn còn rất nghiêm trọng. Đồng chí Hoàng Trung Hải khẳng định một mặt sẽ kiến nghị Quốc hội, mặt khác sẽ chỉ đạo các cấp thành phố tiếp tục hoàn thiện quy phạm pháp luật để phòng chống tham nhũng, đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện công khai, minh bạch.

Đề cập đến ý kiến cử tri về vi phạm trật tự xây dựng tại các khu đô thị, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, thành phố sẽ rà soát lại toàn bộ các khu đô thị, phát hiện chủ đầu tư nào không thực hiện đúng cam kết về xây dựng các cơ sở hạ tầng xã hội để có biện pháp xử lý. Vừa qua, thành phố đã xử lý rất nghiêm vi phạm của các chủ đầu tư xây dựng đô thị, trong đó có áp dụng biện pháp không giao cho dự án mới, thậm chí chuyển sang cơ quan điều tra xử lý. Thành phố sẽ tiếp tục thực hiện theo hướng đó.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kiến nghị Trung ương trao thêm cơ chế đặc thù cho Hà Nội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.