Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thanh tra đột xuất các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng

Bách Sen| 11/07/2017 06:44

(HNM) - Chiều 10-7, Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng dự.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: VGP/Lê Sơn


Tại hội nghị, nhiều ý kiến đã tập trung phân tích những nguyên nhân, hạn chế cần khắc phục, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn trong quá trình thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo thời gian tới nhằm kiềm chế xu hướng gia tăng cả số vụ việc, đoàn đông người, phức tạp, gay gắt ở một số địa phương như: Hà Nội, Bắc Ninh, TP Hồ Chí Minh...

Đó là, Thanh tra Chính phủ cần tiếp tục triển khai thanh tra theo kế hoạch gắn với thanh tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, dư luận quan tâm. Đồng thời sớm hoàn thành đưa vào sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo để việc trao đổi thông tin giữa Thanh tra Chính phủ với các địa phương nhanh hơn, chủ động hơn; khắc phục việc xử lý trùng lặp khi người khiếu nại, tố cáo gửi đơn tới nhiều cơ quan khác nhau về cùng một nội dung.

Sáu tháng đầu năm, toàn ngành Thanh tra đã triển khai hơn 3.800 cuộc thanh tra hành chính và hơn 136.000 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra phát hiện vi phạm 29.510 tỷ đồng, 4.978ha đất, kiến nghị thu hồi ngân sách 19.521 tỷ đồng; kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính 724 tập thể, 22 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự 49 vụ, 113 đối tượng. Tuy nhiên, vẫn còn một số cuộc triển khai chậm so với kế hoạch, việc tổng kết rút kinh nghiệm sau thanh tra chưa được quan tâm đúng mức.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu, Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra phải đóng vai trò chủ đạo trong việc tham mưu cho các cấp, các ngành, địa phương trong việc thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thanh tra.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, qua giải quyết các vụ việc bức xúc kéo dài, thấy nổi lên nguyên nhân chính là việc thu hồi đất thực hiện dự án của nhà đầu tư sau đó chuyển mục đích sử dụng đất, làm giá trị tăng lên; giải quyết hỗ trợ, đền bù lại không thấu tình đạt lý. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh tra đột xuất các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.