Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đẩy mạnh các hoạt động nghĩa tình biên giới, hải đảo

Hiền Phương| 22/09/2017 07:04

(HNM) - Ngày 21-9, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn thăm, làm việc với Bộ Tư lệnh Hải quân.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Quân chủng Hải quân đã thực hiện tốt các cuộc vận động: Nghĩa tình biên giới, hải đảo; Góp đá xây Trường Sa; xây dựng Quỹ vì Trường Sa thân yêu… Từ năm 2010 đến nay, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đã hỗ trợ hơn 1.000 tỷ đồng xây dựng hơn 40 công trình văn hóa, dân sinh; mua sắm các trang thiết bị, phương tiện phục vụ quân, dân huyện đảo Trường Sa, nhà giàn DK1.


Đại diện lãnh đạo 2 bên ký chương trình phối hợp hoạt động. Ảnh: QĐND


Trong giai đoạn mới, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Quân chủng Hải quân thống nhất tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động nghĩa tình biên giới, hải đảo; xây dựng Quỹ vì Trường Sa thân yêu; chương trình "Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo", "Mái ấm chiến sĩ nơi biên giới". Hai cơ quan đề xuất lấy ngày 7-5 hằng năm là ngày phát động xây dựng Quỹ vì Trường Sa thân yêu.

Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao số tiền 80 triệu đồng cho Quân chủng Hải quân để xây dựng 2 nhà đồng đội tặng cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đẩy mạnh các hoạt động nghĩa tình biên giới, hải đảo

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.