Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hội thảo về 70 năm xây dựng, phát triển của Đảng bộ huyện Thường Tín

Quốc Bình| 29/09/2017 13:03

(HNMO) - Sáng 29-9, tại thôn Trần Phú, xã Minh Cường, Ban Thường vụ Huyện ủy Thường Tín tổ chức hội thảo khoa học về sự kiện Đại hội lần thứ nhất và 70 năm xây dựng, phát triển Đảng bộ huyện.

Bí thư Huyện ủy Thường Tín Nguyễn Tiến Minh khẳng định, hội thảo là dịp cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương ôn lại lịch sử vẻ vang của quê hương; hun đúc thêm niềm tự hào, bồi đắp tình yêu quê hương đất nước cho thế hệ trẻ để cùng đoàn kết, phấn đấu xây dựng huyện Thường Tín ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng là đất “Danh hương”, huyện anh hùng.

Chín tham luận và một báo cáo đề tài khoa học được gửi tới và trao đổi trực tiếp tại hội thảo đã làm rõ thêm những chi tiết lịch sử, ý nghĩa của sự kiện Đại hội lần thứ nhất Đảng bộ huyện Thường Tín; đánh giá và lý giải về những thành tựu qua 70 năm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ huyện.

Quang cảnh hội thảo 


70 năm qua, Đảng bộ huyện Thường Tín đã phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện, cùng nhân dân địa phương giành được những thành tựu đáng tự hào. Đặc biệt, trong 30 năm đổi mới, Đảng bộ và nhân dân huyện tiếp tục đoàn kết, năng động, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thử thách, xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Hiện nay, cơ cấu kinh tế của huyện chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp. Năm 2017, dự kiến huyện có 19 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 9 xã còn lại đã đạt 11-17 tiêu chí. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội thảo về 70 năm xây dựng, phát triển của Đảng bộ huyện Thường Tín

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.