Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đẩy mạnh dân vận theo hướng trọng dân, gần dân

Hương Ly| 05/10/2017 19:11

(HNMO) - Chiều 5-10, Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức sơ kết công tác dân vận quý III và triển khai nhiệm vụ quý IV-2017.

Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức sơ kết công tác dân vận quý III và triển khai nhiệm vụ quý IV-2017.


Trong quý III-2017, Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội đã tham mưu cho Thành ủy tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; Kế hoạch số 52-KH/TU ngày 18-7-2017 của Thành ủy Hà Nội và Báo cáo của Thành ủy về sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TƯ của Bộ Chính trị (khoá XI) về việc tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hội quần chúng…

Đồng thời, Ban Dân vận Thành ủy tham mưu với Ban Chỉ đạo Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở thành phố tổ chức triển khai toàn diện các nhiệm vụ công tác. Ban cũng phối hợp chặt chẽ với MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”; tiếp tục nắm bắt tình hình nhân dân tại các địa bàn phức tạp về an ninh trật tự. Ban Dân vận thuộc cấp ủy các cấp đã tham mưu cho cấp ủy cùng cấp tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với đại diện nhân dân trên địa bàn. Đến nay, 26/30 quận, huyện, thị ủy và 360/584 xã, phường, thị trấn đã ban hành kế hoạch tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với đại diện nhân dân…

Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng ban Dân Vận Thành ủy Nguyễn Lan Hương khẳng định, công tác dân vận đã có những đóng góp quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô thời gian qua. Hoạt động dân vận luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương như kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết… Nhiều đơn vị đã tổ chức hội thi “Dân vận khéo” với hình thức đa dạng, phong phú, tạo sự lan toả trong quần chúng nhân dân như: Thanh Trì, Sóc Sơn, Long Biên…

Tuy nhiên, đồng chí Nguyễn Lan Hương cũng lưu ý, một số Ban Dân vận quận, huyện ủy chưa nắm bắt kịp thời những diễn biến liên quan đến tình hình tôn giáo trên địa bàn. Thời gian tới, các quận, huyện cần sớm khắc phục tình trạng này, thực hiện công tác dân vận theo hướng trọng dân, gần dân, nắm bắt kịp thời những vấn đề dân sinh bức xúc để tham mưu cho cấp ủy, báo cáo thông tin kịp thời về Thành ủy Hà Nội.

Trưởng ban Dân vận Thành ủy cũng đề nghị các quận, huyện, thị ủy quan tâm, bồi dưỡng cán bộ dân vận, dành thời gian cho cán bộ trẻ đi thực tế tại cơ sở để chuẩn hoá trình độ chuyên môn theo quy định của thành phố. 

Trong những tháng cuối năm, các quận, huyện, thị xã tiếp tục rà soát chương trình công tác, bám sát các chương trình, nhiệm vụ trọng tâm của thành phố để phấn đấu hoàn thành kế hoạch đề ra. Đặc biệt, Ban Dân vận các cấp cần tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền giải pháp nhằm giảm dần các vụ việc phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội theo thống kê của thành phố.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đẩy mạnh dân vận theo hướng trọng dân, gần dân

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.