Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVI

Nhóm PV HNMO - Ảnh: Viết Thành| 13/10/2017 08:04

(HNMO) - Sáng 13-10, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khoá XVI khai mạc Hội nghị lần thứ mười dưới sự chủ trì của  đồng chí Hoàng Trung Hải, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội và các đồng chí Phó Bí thư Thành uỷ.

Toàn cảnh hội nghị


Dự hội nghị, về phía các cơ quan Trung ương có đại diện Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương... Cùng dự hội nghị còn có đại diện Uỷ ban MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội của thành phố; lãnh đạo các ban Đảng, Văn phòng Thành uỷ, HĐND, UBND thành phố; Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ; các ban của HĐND thành phố; Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố;  Đảng uỷ Bộ Tư lệnh Thủ đô; lãnh đạo các sở, ban, ngành; bí thư các quận, huyện, thị uỷ và đảng uỷ trực thuộc Thành uỷ...

Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội họp bàn về 4 nội dung quan trọng: Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng 9 tháng qua, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017 của thành phố; báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng trong 9 tháng, phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017 của Thành ủy; thảo luận về kết quả thực hiện khâu đột phá về “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh và phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới”; kết quả sau một năm triển khai thực hiện 8 Chương trình công tác lớn của Thành ủy khóa XVI...

Kinh tế - xã hội 9 tháng qua đạt kết quả toàn diện 

Đồng chí Nguyễn Văn Sửu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội đại diện cho Ban Cán sự đảng UBND thành phố báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố cho biết, với sự quyết liệt, đổi mới, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, sự hưởng ứng của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, kinh tế - xã hội của thành phố đã đạt được kết quả toàn diện, tích cực trên mọi mặt.

9 tháng, tổng sản phẩm trên địa bàn tăng 8,1%; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 146,4 nghìn tỷ đồng, bằng 71,5% dự toán, tăng 16,2% so với cùng kỳ; chi ngân sách là 41,7 nghìn tỷ đồng, bằng 53,6% dự toán.  Tại Hội nghị "Hà Nội 2017- Hợp tác đầu tư và phát triển", Hà Nội tiếp tục giới thiệu 136 dự án với số vốn 1,1 triệu tỷ đồng; trao giấy chứng nhận đầu tư cho 48 dự án với tổng số vốn 74 nghìn tỷ đồng. 

Lĩnh vực du lịch của thành phố được quan tâm phát triển và đã có nhiều khởi sắc. Khách du lịch quốc tế 9 tháng đã đạt 3,54 triệu lượt, tăng 23,5%. Việc triển khai không gian đi bộ xung quanh hồ Hoàn Kiếm được đông đảo người dân hưởng ứng.

Nhờ đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở cho các tổ chức, hộ gia đình, Hà Nội đã cấp Giấy chứng nhận và đăng ký kê khai đất đai lần đầu đạt 100% số thửa đất trên địa bàn. 

Báo cáo cũng nêu rõ, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được chăm lo thường xuyên; công tác quy hoạch, duy trì trật tự đô thị có nhiều đổi mới; cải cách hành chính chuyển biến tích cực, kỷ luật,  kỷ cương được tăng cường; nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương được bảo đảm; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Văn Sửu báo cáo tại Hội nghị.


Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, thành phố còn một số hạn chế cần tiếp tục được quan tâm khắc phục như: sản xuất kinh doanh còn gặp không ít khó khăn; việc ứng dụng chuyển giao tiến bộ kỹ thuật mới, công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp còn hạn chế; các chuỗi liên kết trong sản xuất, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm còn ít; sản phẩm nông, lâm, thủy sản có chất lượng cao bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm chưa đáp ứng được nhu cầu; các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao còn hạn chế; công nghiệp vẫn tăng trưởng nhưng có xu hướng tăng chậm dần, tính cạnh tranh chưa cao; vi phạm trật tự xây dựng, xây dựng trái phép, lấn chiếm đất công, đặc biệt là lấn chiếm đất nông nghiệp, vi phạm về khai thác cát, sử dụng bến bãi trái phép còn xảy ra. Tình trạng ùn tắc giao thông còn xảy ra, nhất là vào giờ cao điểm; hiện tượng tái lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, vi phạm về biển hiệu có lúc, có nơi còn diễn ra...

Theo báo cáo kết luận của cơ quan thanh tra, kiểm toán, Hà Nội thời gian qua cũng còn có một số sai phạm trong quản lý đô thị, quản lý đầu tư xây dựng, quản lý đất đai, quản lý tài chính về đất đai...

Báo cáo cũng chỉ rõ những nguyên nhân, cả chủ quan và khách quan, dẫn đến những hạn chế nêu trên; đồng thời đề ra những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017. Xem thêm thông tin tại đây

Chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát

Báo cáo về kết quả công tác xây dựng Đảng của thành phố, đồng chí Vũ Đức Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy cho biết, 9 tháng qua, Thành ủy Hà Nội đã tập trung chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện và tổ chức kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Quy định 55 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên.


Với tinh thần nghiêm túc tự phê bình và phê bình, phát huy dân chủ, trách nhiệm, tập thể và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy đã tiến hành kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo năm 2016; chỉ rõ khuyết điểm, hạn chế trên các lĩnh vực. Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, trong đó có những công việc bức xúc, nổi cộm và các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm trước mắt cũng như lâu dài; kiểm tra, giám sát các tổ chức, cá nhân nghiêm túc thực hiện kế hoạch khắc phục các hạn chế đã được chỉ ra qua quá trình kiểm tra, giám sát, kiểm điểm...

Về công tác kiểm tra, giám sát, Thành ủy đã chủ động ban hành kế hoạch công tác năm 2017 gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô; giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016-2020” đối với 16 huyện, thị trên địa bàn thành phố; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao tinh thần, ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017”...

9 tháng qua, Thành ủy đã chỉ đạo Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) các cấp tổ chức thực hiện công việc tích cực, quyết liệt, chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra. UBKT Thành ủy và UBKT các cấp trong Đảng bộ thành phố đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 76 tổ chức Đảng và 256 đảng viên. Qua kiểm tra đã kết luận 62 tổ chức Đảng có vi phạm (chiếm 81,57%) và 206 trường hợp đảng viên có vi phạm (chiếm 80,46%); tới mức phải thi hành kỷ luật là 84 trường hợp (chiếm 40,77% số đảng viên có vi phạm).

Bên cạnh đó, UBKT các cấp đã tiến hành kiểm tra việc thi hành kỷ luật của 599 tổ chức Đảng cấp dưới; đã yêu cầu những đơn vị được kiểm tra rút kinh nghiệm và nghiêm túc khắc phục ngay những thiếu sót, khuyết điểm trong quá trình thi hành kỷ luật, nhất là trong việc thực hiện nguyên tắc, trình tự, thủ tục.

Từ đầu năm đến nay, Thành ủy cũng đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chỉ đạo giải quyết có hiệu quả nhiều vấn đề cơ bản, phức tạp nảy sinh trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô; kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của các ban chỉ đạo về công tác nội chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hành tiết kiệm... 

Hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 15-CT/TU về "Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội" từng bước đi vào chiều sâu, góp phần làm giảm đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, giúp giải quyết được nhiều vụ việc nổi cộm đã kéo dài trong nhiều năm. Tính đến tháng 8-2017, Ban Chỉ đạo đã đưa 37 vụ việc ra khỏi danh sách vụ việc tồn đọng, phức tạp cần theo dõi, chỉ đạo giải quyết; có văn bản chỉ đạo đến các đơn vị quận, huyện, sở, ngành yêu cầu khẩn trương giải quyết dứt điểm 45 vụ việc; đưa vào danh sách cần theo dõi, kiểm tra, đôn đốc giải quyết 8 vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người phức tạp đã, đang hoặc tiềm ẩn nguy cơ trở thành "điểm nóng".

Phát huy hiệu quả 8 chương trình công tác toàn khóa
Kết quả thực hiện 8 chương trình công tác toàn khoá đã tác động tích cực, góp phần giúp Hà Nội thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, giúp thành phố đạt kết quả toàn diện trên các lĩnh vực.


Đề xuất nhiều giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu phát triển

Thảo luận về kết quả kinh tế - xã hội, Giám đốc Sở Công Thương Lê Hồng Thăng cho biết, tăng trưởng kinh tế 9 tháng năm 2017 của thành phố đạt 8,1%, so với mục tiêu của năm 2017 đã đề ra là 8,5% thì trong 3 tháng cuối năm, toàn thành phố phải rất cố gắng. Theo Giám đốc Sở Công Thương, 3 tháng cuối năm cần có các giải pháp mạnh để thúc đẩy công nghiệp, nhất là có biện pháp tăng cường sự gặp gỡ giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các quận, huyện, thị xã với các doanh nghiệp trên địa bàn để vừa tháo gỡ khó khăn, vừa động viên khuyến khích doanh nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh. Giám đốc Sở Công Thương đề nghị các địa phương ghi nhận khó khăn của doanh nghiệp gửi về Sở để cùng phối hợp tháo gỡ nhanh cho doanh nghiệp. 

"Nếu chúng ta biết thông tin sớm và kịp thời giúp doanh nghiệp thì sẽ rất thuận lợi", đồng chí Lê Hồng Thăng nói.

Giám đốc Sở Công Thương cũng nhận xét, các chỉ số về điện, chỉ số mất điện trung bình và mất điện thoáng qua của thành phố đã giảm 20% đến 33,5% so với năm 2016, nhưng so với TP Hồ Chí Minh, mức độ ổn định điện vẫn thấp hơn. Do đó, các quận, huyện cần phối hợp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án điện J2, giúp thành phố nâng cao năng lực cấp điện.

Giám đốc Sở Công Thương Lê Hồng Thăng phát biểu tại hội nghị.


Về vấn đề này, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội cho biết, trong 9 tháng, mức độ mất điện trung bình của khách hàng đạt 379 phút, giảm 226 phút so với cùng kỳ năm 2016.

"Do Hà Nội đang trong quá tình đầu tư, cải tạo để đạt mức độ hiện đại hoá nên chủ yếu là cắt điện theo kế hoạch. Mất điện theo sự cố chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ, 40 phút/379 phút" - đồng chí Nguyễn Anh Tuấn giải thích. 

Ngoài ra, theo đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, các chỉ số về tần suất mất điện đều giảm ở mức độ thấp. Về cơ bản, độ tin cậy lưới điện ở Hà Nội đang tăng trưởng và trong vòng 2 năm nữa, Hà Nội sẽ đạt chuẩn về độ tin cậy của lưới điện so với cả nước.

Đánh giá về công tác thuế của Hà Nội, đồng chí Nguyễn Thế Mạnh, Cục trưởng Cục thuế TP Hà Nộicho biếtvới sự nỗ lực của toàn đơn vị, số thu ngân sách do Cục thuế TP Hà Nội thực hiện 9 tháng năm 2017 đạt 71,1% dự toán pháp lệnh, trong đó 30 quận, huyện, thị xã đều đạt khá và đạt tiến độ đề ra, một số chỉ tiêu tăng cao so với cả nước như: thu ngoài quốc doanh, thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thu nhập cá nhân... Nhưng số thu từ khối doanh nghiệp nhà nước trung ương rất khó khăn. Nguyên nhân là do các doanh nghiệp khối này những năm qua đầu tư dự án lớn nhưng chưa hiệu quả khiến các tập đoàn, tổng công ty phải bù lỗ. 

Tuy nhiên, công tác quản lý nợ lại là “điểm sáng” của thành phố do Hà Nội đã thành lập Ban chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ với sự vào cuộc của 30 quận, huyện, thị xã, giúp số nợ thuế giảm mạnh. Kết quả, tính đến 30-9-2017, thu hồi nợ thuế của Hà Nội đạt 8.700 tỷ đồng. 

Để hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước cả năm 2017, trong 3 tháng cuối năm, đơn vị sẽ thực hiện hiện nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết của thành phố nhằm hoàn thành dự toán được giao. Bên cạnh đó, sẽ thực hiện cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào các bước, các khâu; thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật, nâng cao ý thức và phong cách ứng xử của cán bộ thuế....

Theo Giám đốc Sở Xây dựng Lê Văn Dục, 9 tháng năm 2017, Sở Xây dựng đã thực hiện nghiêm các Chỉ thị của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, tập trung vào những vụ việc dân sinh bức xúc như nước sạch, đặc biệt là nước sạch nông thôn. Dự kiến, trong số 220 xã sẽ có hơn 40% xã được cung cấp nước sạch. Sở cũng đặt mục tiêu sử dụng nước mặt, giảm dần khai thác nước ngầm để bảo đảm nguồn cấp nước cho nhân dân. 


Về chống úng ngập và phòng chống thiên tai, Sở Xây dựng kiến nghị hoàn thiện hệ thống thoát nước giai đoạn 3 để mùa mưa năm 2018 sẽ chủ động được công tác thoát nước. Sở cũng kiến nghị thành phố đẩy nhanh tiến độ khởi công nhà máy xử lý rác thải công suất 4.000 tấn/ngày; các quận, huyện, thị xã sớm thống nhất, công bố với nhân dân để tổ chức xây dựng 5 nhà máy xử lý rác đã có trong quy hoạch ngay trong quý I-2018.

Tinh thần lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của thành phố đã tác động mạnh, lan toả xuống cơ sở

Tham luận về báo cáo công tác xây dựng Đảng, Bí thư Quận ủy Hà Đông Lê Cường khẳng định, năm 2017 là năm siết chặt kỷ cương hành chính, thành phố đã tạo chuyển biến mạnh về ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đạt kết quả cao về cải cách hành chính, đứng thứ 3/63 tỉnh, thành phố về chỉ số cải cách hành chính và mức độ sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin. Các cấp ủy địa phương đánh giá cao việc Thành ủy ban hành quy định đánh giá, phân loại chất lượng đảng bộ cấp trên cơ sở rõ ràng về tiêu chí chấm điểm. Đây là cơ sở rất quan trọng để đánh giá chính xác chất lượng đảng bộ cấp trên, từ đó đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng các tổ chức Đảng. 

Theo Bí thư Quận ủy Hà Đông, thời gian qua, Thành ủy đã tăng cường kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ của Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã giao cho các cấp ủy. Nhờ đó, các cấp ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác trên các lĩnh vực. Với tinh thần đó, quận Hà Đông đã và đang dồn sức thực hiện các nhiệm vụ phát triển, khả năng sẽ hoàn thành và hoàn thành vượt tất cả 20 chỉ tiêu phát triển năm 2017 đã đề ra.

Bí thư Quận ủy Đống Đa Lê Tiến Nhật cũng thống nhất đánh giá, khối lượng công việc của thành phố thời gian qua rất lớn, nhưng bằng sự lãnh đạo tập trung, thống nhất cao của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, kết quả 9 tháng trên các lĩnh vực rất đáng khích lệ. Tinh thần lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của thành phố với nhiều đổi mới, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung giải quyết việc khó, việc cấp bách đã tác động mạnh, lan toả xuống cơ sở. Việc Thành ủy ban hành các chỉ thị, nghị quyết chuyên đề tập trung vào những lĩnh vực trọng điểm như cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trật tự văn minh đô thị, giải phóng mặt bằng, phát triển du lịch… có tác dụng như những đòn bẩy đối với chất lượng, hiệu quả thực thi nhiệm vụ ở cơ sở.

Đề cập về nhiệm vụ thu ngân sách, Bí thư Quận ủy Đống Đa đề nghị, việc giao chỉ tiêu thu ngân sách cần cân nhắc theo từng địa bàn, vì như Đống Đa, các nguồn thu tương đối ổn định mà đều đều tăng 18%/năm chỉ tiêu thu thì sẽ khiến địa phương rất khó khăn. 

Về trang thiết bị phục vụ cải cách hành chính, đồng chí Lê Tiến Nhật đề nghị thành phố có cơ chế tạo điều kiện trang bị kịp thời, đầy đủ cho địa phương, vì có đầy đủ cơ sở vật chất, địa phương mới nâng cao được chất lượng, hiệu quả cải cách hành chính. 

Góp ý kiến về kết quả một năm thực hiện 8 Chương trình công tác của Thành ủy, Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm Hoàng Công Khôi cho rằng, việc lựa chọn 8 chương trình công tác của Thành ủy là trúng và đúng. 8 chương trình này đã quán triệt cơ bản, đầy đủ Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVI và cũng thể hiện rõ những nhiệm vụ chủ yếu và các khâu đột phá mà Nghị quyết đã nêu ra, kế thừa kinh nghiệm và thành quả của các nhiệm kỳ trước. 


Trên cơ sở các Chương trình công tác của Thành ủy, quận Hoàn Kiếm đã xây dựng 6 chương trình công tác với 26 đề án. Qua một năm thực hiện, 4 kết quả nổi bật đã đạt được là: công tác xây dựng Đảng được xác định là then chốt; tạo ra bước đột phá về phát triển kinh tế, xã hội; tập trung tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng CNTT, thực hiện "Năm kỷ cương hành chính"; bảo đảm tốt an ninh, trật tự và tăng cường quốc phòng.

Đồng chí Hoàng Công Khôi cũng đề xuất khắc phục bất cập trong việc mua sắm thiết bị tập trung.

"Việc thành phố chủ trương mua sắm trang thiết bị tập trung là đổi mới và cần thiết, tuy nhiên từ năm 2016 đến nay mới thực hiện 2 lần (một lần vào 6 tháng cuối năm 2016 và một lần vào 6 tháng đầu năm 2017), khiến tiến độ mua sắm các thiết bị phục vụ các dự án không kịp thời. Do đó, thành phố nên nghiên cứu mở nhiều đợt mua sắm tập trung hơn. Nếu có thể, với những dự án thuộc ngân sách của cấp quận, huyện thì nên để quận, huyện mua sắm, cũng bằng phương thức đấu thầu", đồng chí Hoàng Công Khôi nói. 

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng: “Liên tục, chủ động, tấn công”
(HNMO) - Trong 9 tháng năm 2017, với phương châm “chủ động, chiến đấu, giáo dục hiệu quả”, Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã quan tâm, lãnh đạo toàn diện công tác kiểm tra, giám sát.

Giám sát chặt chẽ doanh nghiệp FDI để không thất thoát nguồn thu

Kết thúc phần thảo luận tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đã thông tin thêm một số nội dung thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội.


Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại hội nghị.


Theo đồng chí Nguyễn Đức Chung, thực hiện sự chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Tài chính, việc mua sắm tập trung được quy định một năm đấu thầu một lần. Nhưng do Hà Nội có khối lượng đấu thầu lớn nên thành phố đã có báo cáo Bộ Tài chính, cho phép Hà Nội thực hiện 2 lần/năm. Tiếp thu ý kiến của Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm Hoàng Công Khôi về những bất cập phát sinh trong thực tế, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cho biết sẽ tiếp tục báo cáo Bộ Tài chính để có chỉnh sửa hợp lý hơn.


Trong 3 tháng cuối năm 2017, đồng chí Nguyễn Đức Chung lưu ý các đơn vị, quận, huyện tập trung cho nhiệm vụ thu ngân sách. 

"Đề nghị Cục thuế Hà Nội quán triệt cán bộ các chi cục thuế, khi thu thuế các hộ kinh doanh trên địa bàn không gây nhũng nhiễu cho các hộ kinh doanh cá thể. Hiện trên địa bàn thành phố có hơn 4.000 doanh nghiệp FDI đầu tư nhưng 9 tháng qua, chỉ có 966 doanh nghiệp báo cáo có lãi. Phần lớn doanh nghiệp còn lại chỉ hoà hoặc báo lỗ. Lĩnh vực này có nhiều vấn đề chúng ta cần giám sát, kiểm tra chặt chẽ để không thất thoát nguồn thu", đồng chí Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh. 

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố cũng đề nghị các đơn vị tăng cường giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản; kiểm soát chặt chẽ việc chi thường xuyên vì tốc độ chi trong 9 tháng qua đạt tỷ lệ chưa đến 50%, tránh tình trạng cuối năm dồn chi. Đồng thời, tiếp tục duy trì công tác trật tự đô thị, các lực lượng CSGT, CSTT và công an các quận, phường, trong giờ cao điểm phải tăng cường hướng dẫn, phân luồng giao thông; các quận, huyện tăng cường tuyên truyền ý thức người dân trong việc chấp hành các quy định về lòng đường, vỉa hè, chống tái lấn chiếm, tránh tình trạng "đầu voi đuôi chuột"...

Liên quan đến vấn đề rác thải, đồng chí Nguyễn Đức Chung đề nghị Bí thư, Chủ tịch thị xã Sơn Tây tiếp tục tuyên truyền, vận động, lên phương án cưỡng chế, không để một số hộ dân làm ảnh hưởng đến việc thu gom rác tại Ba Vì, Sơn Tây. Công an thành phố và Công an thị xã Sơn Tây sớm có phương án bảo đảm an ninh trật tự. Với các đối tượng chây ì, Công an thị xã Sơn Tây phải lập hồ sơ, xử lý hình sự. 

Vào thời điểm cuối năm, lãnh đạo các quận, huyện, thị xã cũng cần tăng cường chỉ đạo các lực lượng kiểm tra, xử lý các trường hợp đổ trộm chất thải rắn trên địa bàn, "nếu bắt được trường hợp nào thì yêu cầu phải dọn tất cả trên địa bàn". 

Ngoài ra, Công an thành phố cùng Sở Công Thương phải sớm xây dựng chỉ thị liên quan đến công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, đặc biệt liên quan đến pháo nổ.

Hà Nội: Thí điểm đào tạo công chức nguồn làm việc tại xã, phường phát huy hiệu quả

(HNMO) - UBND quận, huyện, thị xã; UBND các xã, phường, thị trấn đã khẳng định, đội ngũ công chức nguồn cấp xã cơ bản đáp ứng yêu cầu công việc, kết quả làm việc có hiệu quả cao, phương pháp làm việc hiện đại, khoa học. 


Thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực nhằm hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế

Từ những báo cáo đã được trình bày và các ý kiến góp ý tại Hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã làm rõ thêm nhiều vấn đề và chỉ đạo một số giải pháp.

Nhìn lại việc thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2017, Bí thư Thành ủy nêu rõ một số kết quả mà thành phố đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm an ninh - quốc phòng và lãnh đạo thực hiện đồng bộ các mặt công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị...

Về thực hiện 8 chương trình công tác toàn khóa, Bí thư Thành ủy cho rằng, hoạt động của các Ban chỉ đạo chương trình có nhiều đổi mới, sâu sát, quyết liệt, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở; định kỳ giao ban kiểm điểm tiến độ, có giải pháp thúc đẩy hoàn thành các mục tiêu của mỗi chương trình đề ra. 


Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu chỉ đạo hội nghị.


Trong thực hiện khâu đột phá nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh và phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới, thành phố đã triển khai nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô; nhất là chất lượng giáo dục, đào tạo, chú trọng phát triển đội ngũ nhà giáo, đổi mới quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập quốc tế... Với sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, việc xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh được triển khai tích cực. Hà Nội được đánh giá dẫn đầu cả nước về chỉ số phát triển con người (HDI); việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đạt được kết quả bước đầu, góp phần vào sự phát triển chung của kinh tế - xã hội Thủ đô và đất nước. 

Bàn về nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017 và thời gian tiếp theo, đồng chí Hoàng Trung Hải lưu ý các cơ quan, đơn vị khẩn trương tổ chức hội nghị quán triệt và có kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII bảo đảm hiệu quả, đúng tiến độ. 

Đồng thời, chú trọng hoàn thành toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng; tăng cường nắm bắt, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám giát, thi hành kỷ luật Đảng; công tác nội chính, phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; thực hành tiết kiệm; làm tốt công tác đối thoại, lắng nghe, tiếp thu ý kiến, phản ánh của nhân dân; kịp thời giải quyết vướng mắc từ cơ sở. Phát huy hiệu quả vai trò giám sát, phản biện của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội. 

Trong chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, Bí thư Thành ủy lưu ý, trọng tâm là thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực nhằm hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế.

Đồng chí Hoàng Trung Hải yêu cầu bí thư, chủ tịch các quận, huyện, thị xã phối hợp với các sở, ngành thành phố chỉ đạo kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án xây dựng cơ bản; thực hiện tốt công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho các tổ chức, cá nhân; bảo đảm trật tự văn minh đô thị, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn, không để phát sinh các vi phạm mới; triển khai các dự án đầu tư khu xử lý chất thải rắn quy mô cấp huyện và liên huyện, dự án đầu tư xử lý rác thải sinh hoạt cấp thành phố theo quy hoạch; chủ động các phương án phòng, chống lụt bão, úng ngập, bảo đảm an toàn về người và tài sản.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cũng nêu một số nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển văn hóa - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quốc phòng địa phương và rà soát các mục tiêu, chỉ tiêu của 8 chương trình công tác, các chỉ thị, nghị quyết của Thành ủy đã đề ra; chủ động khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, tập trung chỉ đạo thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu chưa hoàn thành...

Kết thúc hội nghị, các đại biểu đã thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khoá XVI với tỷ lệ tán thành đạt 100%.


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVI

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.