Theo dõi Báo Hànộimới trên

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng: “Liên tục, chủ động, tấn công”

Hương Ly| 13/10/2017 11:08

(HNMO) - Trong 9 tháng năm 2017, với phương châm “chủ động, chiến đấu, giáo dục hiệu quả”, Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã quan tâm, lãnh đạo toàn diện công tác kiểm tra, giám sát.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Trần Quang Cảnh


Với tinh thần “liên tục, chủ động, tấn công”, giám sát mở rộng, kiểm tra trọng tâm, trọng điểm để quản lý, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã kiểm tra 5 Ban Thường vụ quận, huyện ủy; đã kết luận đối với 4 Ban Thường vụ quận, huyện ủy. Qua kiểm tra đã phát hiện và sẽ xử lý kỷ luật hơn 50 cán bộ vi phạm. Điều đáng nói, tình hình các đơn vị sau kiểm tra đều tốt hơn.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng: “Liên tục, chủ động, tấn công”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.