Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chính thức miễn nhiệm chức vụ Tổng Thanh tra Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải

Bảo Hân| 25/10/2017 15:26

(HNMO) - Chiều 25-10, Quốc hội tiến hành phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Giao thông-Vận tải đối với ông Trương Quang Nghĩa và chức vụ Tổng Thanh tra Chính phủ đối với ông Phan Văn Sáu bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng hoa cho hai cựu thành viên Chính phủ.


Theo công bố biên bản kiểm phiếu của Trưởng ban Kiểm phiếu Bùi Văn Cường, có 465 đại biểu (chiếm 94,7% tổng số ĐBQH) đồng ý miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Giao thông-Vận tải đối với ông Trương Quang Nghĩa và 463 đại biểu (chiếm 94,3% tổng số ĐBQH) đồng ý miễn nhiệm chức vụ Tổng Thanh tra Chính phủ đối với ông Phan Văn Sáu.

Căn cứ Nội quy kỳ họp, Quốc hội đã phê chuẩn đề nghị của TTCP về việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Giao thông-Vận tải đối với ông Trương Quang Nghĩa và chức vụ Tổng Thanh tra Chính phủ đối với ông Phan Văn Sáu.

Tiếp đó, Quốc hội biểu quyết với tỷ lệ 433 đại biểu tán thành (chiếm 88,19%) thông qua Nghị quyết về phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Giao thông-Vận tải đối với ông Trương Quang Nghĩa và chức vụ Tổng Thanh tra Chính phủ đối với ông Phan Văn Sáu.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có phát biểu ngắn, ghi nhận đối với Bộ trưởng Bộ Giao thông-Vận tải Trương Quang Nghĩa và Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu là những thành viên Chính phủ đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Trên cương vị mới là Bí thư Tỉnh ủy Đà Nẵng và Sóc Trăng, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai đồng chí Trương Quang Nghĩa và Phan Văn Sáu tiếp tục nỗ lực cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai địa phương đoàn kết một lòng, khắc phục khó khăn, tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Chính thức miễn nhiệm chức vụ Tổng Thanh tra Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.