Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bí thư Thành ủy Hà Nội trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Đình Sở

Quốc Bình - Ảnh: Viết Thành| 03/11/2017 15:48

(HNMO) - Chiều 3-11, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đến nhà riêng, trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng đợt 7-11 cho đồng chí Nguyễn Đình Sở, đảng viên Chi bộ tổ dân phố số 1, Đảng bộ phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông.


Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải trao Huy hiệu 70 tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Đình Sở.


Đồng chí Nguyễn Đình Sở, sinh năm 1929, quê quán tại xã Trạch Mỹ Lộc, huyện Phúc Thọ. Từ khi 16 tuổi, đồng chí Nguyễn Đình Sở đã tham gia hoạt động cách mạng ở địa phương. Với 88 năm tuổi đời, 70 năm tuổi Đảng, đồng chí tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng hai khóa, đảm nhiệm các vị trí quan trọng như Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sơn Bình, Bí thư Tỉnh ủy Hà Sơn Bình, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tây. Đồng chí vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng Ba, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất, Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Phát biểu chúc mừng, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đánh giá cao và bày tỏ sự trân trọng những cống hiến của đồng chí Nguyễn Đình Sở - người cán bộ lãnh đạo cao cấp của thành phố luôn có tinh thần rèn luyện, phấn đấu không mệt mỏi. Ở bất kỳ cương vị công tác nào đồng chí cũng luôn giữ vững lập trường, quan điểm, phẩm chất đạo đức, tiên phong gương mẫu và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đồng chí Hoàng Trung Hải tin tưởng và mong muốn với kinh nghiệm thực tiễn, đồng chí Nguyễn Đình Sở tiếp tục có những ý kiến đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô, đất nước; là tấm gương cho thế hệ trẻ noi theo, là người đảng viên tiêu biểu của Thủ đô. Nhân dịp này, Bí thư Thành ủy Hà Nội chúc đồng chí Nguyễn Đình Sở trường thọ, chúc gia đình đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Cảm ơn sự quan tâm, động viên của Thành ủy Hà Nội, đồng chí Nguyễn Đình Sở cho biết, để có được vinh dự ngày hôm nay là nhờ bốn nguyên nhân. Thứ nhất là sự giáo dục, rèn luyện của Đảng đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thứ hai là sự bao bọc, giúp đỡ, đồng hành của nhân dân. Thứ ba là sự đoàn kết của đồng chí, đồng nghiệp. Thứ tư là sự đùm bọc, hỗ trợ của gia đình. Đồng chí khẳng định, dù tuổi cao, sức yếu vẫn sẽ nỗ lực đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chế độ; dạy bảo con cháu trong gia đình chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bí thư Thành ủy Hà Nội trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Đình Sở

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.