Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại cụm dân cư quận Long Biên

Bảo Hân - Ảnh: Viết Thành| 09/11/2017 19:20

(HNMO) - Nhân kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tối 9-11, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã tham dự

Cùng dự có đồng chí Vũ Hồng Khanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội; đại diện các sở, ban, ngành thành phố.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải tham dự Ngày hội cùng nhân dân cụm dân cư liên cơ phường Sài Đồng.

Tiết mục văn nghệ đặc sắc mở đầu Ngày hội.


Mở đầu Ngày hội, bà Bùi Thị Luyến, Trưởng ban Công tác Mặt trận tổ dân phố số 14 phường Sài Đồng đã ôn lại 87 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và báo cáo kết quả thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.


Cụm dân cư liên cơ phường Sài Đồng gồm 6 tổ dân phố (số 14, 15, 16, 17, 18, 20) với 1.263 hộ dân. Năm 2017, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá tiếp tục được triển khai gắn liền với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Qua một năm thực hiện, các hộ dân trên địa bàn phường đã thi đua thực hiện tốt 5 nội dung của Cuộc vận động, tạo chuyển biến tích cực trong ý thức chấp hành pháp luật, trong đời sống sinh hoạt của cộng đồng dân cư.

Cụ thể, các hộ dân đã đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giảm nghèo bền vững, khuyến khích làm giàu chính đáng; đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, xây dựng gia đình văn hoá, tổ dân phố văn hoá và người Sài Đồng - Long Biên văn minh, thanh lịch. Năm 2017, cụm liên cơ 6 tổ dân phố có 1.178 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hoá, 17 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng trong dịp này. 

"100% hộ gia đình trong cụm ký cam kết và thực hiện tốt trật tự đô thị - vệ sinh môi trường; tất cả các hộ xây dựng công trình chấp hành nghiêm túc việc xin giấy phép xây dựng; không có tình trạng xây trái phép, lấn chiếm đất công; tỷ lệ người qua đời đi hỏa táng đạt 100%..." - bà Bùi Thị Luyến cho biết.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trên địa bàn cụm liên cơ vẫn còn tình trạng hộ kinh doanh để xe đạp, xe máy lấn chiếm vỉa hè, lòng đường; tập kết rác thải chưa đúng giờ, đúng nơi quy định, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. Trưởng ban Công tác Mặt trận tổ dân phố số 14 phường Sài Đồng đề nghị các hộ dân tiếp tục phát huy những gì đạt được, khắc phục hạn chế để thực hiện tốt hơn nữa trong năm 2018.


Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết.


Phát biểu tại Ngày hội, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của nhân dân các tổ dân phố 14, 15, 16, 17, 18, 20 phường Sài Đồng, cũng như sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, MTTQ quận Long Biên trong năm 2017 và những năm qua.

"Những việc làm thiết thực, cụ thể của mỗi gia đình, mỗi tổ dân phố, mỗi địa phương đã góp phần cùng thành phố hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị trong những tháng qua của năm 2017" - đồng chí Hoàng Trung Hải nhấn mạnh. 

Ôn lại 87 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Thành ủy khẳng định, những năm qua, việc tổ chức "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" ở khu dân cư đã thực sự tạo ra một diễn đàn dân chủ, tập hợp sức mạnh của từng cá nhân, hộ gia đình trong mỗi cộng đồng dân cư nhằm đoàn kết cùng nhau góp trí, góp công, góp sức xây dựng khu dân cư ngày càng no ấm, an toàn và văn minh; góp phần xây dựng, không ngừng củng cố khối Đại đoàn kết toàn dân từ mỗi cộng đồng dân cư. 

Tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc của 6 tổ dân phố cụm dân cư liên cơ phường Sài Đồng, cùng với việc biểu dương những kết quả đã đạt được, Bí thư Thành ủy mong muốn người dân cố gắng, nỗ lực hơn nữa.

Cụ thể, cần tiếp tục duy trì xây dựng nếp sống văn minh đô thị để trở thành "nếp văn hoá"; củng cố sức mạnh đoàn kết, đồng thuận của tổ dân phố; đi đầu trong xây dựng khu dân cư điện tử...

"Thành phố đã xanh, sạch và để đẹp hơn, mỗi gia đình có thể trồng thêm hoa. Dù là việc nhỏ nhưng là đóng góp cho thành phố" - Bí thư Thành ủy đưa ra gợi ý cụ thể. 


Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải tặng quà cho khu dân cư và 5 hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.


Liên quan đến việc thành phố đã ban hành 2 quy tắc ứng xử nơi công cộng và trong cơ quan, Bí thư Thành ủy cho rằng: "Chúng ta là người Hà Nội, phải sống và cư xử xứng đáng là người Thủ đô. Muốn vậy, ngoài sinh hoạt cộng đồng, bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp, chúng ta phải nhắc nhở nhau về cách ứng xử, nói năng".

Bí thư Thành ủy cũng mong muốn quận Long Biên và phường Sài Đồng tích cực hơn trong hoạt động đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ các gia đình chính sách, có công với cách mạng và các hộ khó khăn.

Từ nay đến Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải mong các cấp, các ngành và nhân dân tổ chức, tham gia thực hiện tốt các hoạt động nhằm bảo đảm an sinh xã hội; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ cảnh quan, môi trường đô thị sáng - xanh - sạch - đẹp; xây dựng 6 tổ dân phố là các tổ dân phố tiêu biểu của phường Sài Đồng, quận Long Biên nói riêng và thành phố Hà Nội nói chung.

Nhân dịp này, Bí thư Thành ủy đã tặng quà cho khu dân cư và 5 hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại cụm dân cư quận Long Biên

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.