Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đoàn kiểm tra số 1 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội làm việc với Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố

Khánh Thu - Ảnh: Bá Hoạt| 10/11/2017 14:41

(HNMO) - Chiều 10-11, Đoàn kiểm tra số 1 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng làm Trưởng đoàn đã làm việc với Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội.

Hà Nội. Cùng dự có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Lan Hương.

Quang cảnh buổi làm việc



Nội dung buổi làm việc tập trung vào việc thực hiện Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), tạo sự chuyển biến mạnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng; xây dựng hệ thống chính trị các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ"; Chỉ thị 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; việc xây dựng và thực hiện Quy chế Qân chủ ở cơ sở của Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố.

Kết luận buổi kiểm tra, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng khẳng định, Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, bài bản, đạt hiệu quả cao Chương trình số 01-CTr/TU, Chỉ thị 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị cũng như việc xây dựng và thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở. Đặc biệt, Đảng ủy Khối đã xác định được những nội dung trọng tâm, trọng điểm, hướng về cơ sở với nhiều giải pháp chủ động, tích cực, sáng tạo, góp phần tạo chuyển biến về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong toàn Đảng bộ. Sau hơn một năm triển khai tổ chức thực hiện Chương trình số 01-CTr/TU, vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, chất lượng sinh hoạt chi bộ Đảng đã được nâng lên rõ rệt.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Khối đã quan tâm lãnh đạo, ban hành 18 văn bản chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện Quy chế Dân chủ trong 68/68 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc. Công tác tuyên truyền, phổ biến, kiểm tra, sơ, tổng kết việc xây dựng và thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở được chú trọng. Cụ thể, Đảng ủy Khối đã kiểm tra 15 đơn vị, cơ quan; chỉ đạo 100% cấp ủy, các tổ chức chính trị - xã hội trong khối tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, đảng viên thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh, trong thời gian tới, Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố cần tập trung thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó chú trọng triển khai Chương trình số 01-CTr/TU đi vào chiều sâu, nâng cao vai trò lãnh đạo, chất lượng đảng viên gắn với gương mẫu thực hiện kỷ cương hành chính. Bên cạnh đó, Đảng ủy Khối cần tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 15-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, Nghị quyết số 39-NQ/TƯ của Bộ Chính trị, đổi mới cơ chế quản lý, bảo đảm thực hiện các chỉ tiêu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Về việc xây dựng và thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy lưu ý Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố tăng cường đoàn kết, phát huy dân chủ, tạo chuyển biến tốt từ cơ sở; gắn việc xây dựng và thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đoàn kiểm tra số 1 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội làm việc với Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.