Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường Điện Biên

Thành Tâm| 17/11/2017 22:36

(HNMO) - Tối 17-11, nhân kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2017), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tới chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân phường Điện Biên (quận Ba Đình).

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng quà cho người cao tuổi tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc phường Điện Biên.



Cùng dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu; Trung tướng Đặng Quân Thụy, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn.

Phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc của phường Điện Biên, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ niềm vui với tư cách là công dân trên địa bàn được chia sẻ tinh thần vui tươi, hân hoan và ấm cúng cùng các tầng lớp nhân dân địa phương trong ngày hội. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi đến nhân dân phường những lời chúc mừng, thăm hỏi tốt đẹp nhất. Thủ tướng nhấn mạnh, đại đoàn kết là tư tưởng mà Đảng, Bác Hồ luôn coi trọng, xây dựng, vun đắp nhằm tập hợp mọi tầng lớp nhân dân thực hiện công cuộc cách mạng của dân tộc và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là dịp để ôn lại và phát huy hơn nữa truyền thống tốt đẹp đó.


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương thành tích của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành phường Điện Biên, nhất là MTTQ phường, trong việc thường xuyên quan tâm, giúp đỡ các gia đình nghèo. Các tổ dân phố của phường có nhiều hoạt động thiết thực, văn minh, giữ gìn tốt vệ sinh, môi trường, vẻ đẹp đô thị, quan tâm sâu sát đến từng hộ gia đình...

Thông báo về tình hình kinh tế - xã hội của đất nước năm 2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, trong bối cảnh rất khó khăn của tình hình thế giới và trong nước, đất nước đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Trung ương Đảng và Quốc hội đề ra. Mới đây, Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 – sự kiện đối ngoại đặc biệt quan trọng của Việt Nam được tổ chức thành công, qua đó, nâng cao vị thế và vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế. Trong kết quả, thành tích chung đó, Hà Nội có đóng góp hết sức quan trọng. Phường Điện Biên cũng đã làm tốt công tác bảo đảm tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm trên địa bàn...

Nhấn mạnh vị thế Hà Nội là trung tâm của cả nước, phường Điện Biên, quận Ba Đình có vị trí đặc biệt, Thủ tướng đề nghị, thành phố, quận Ba Đình và chính quyền, nhân dân phường Điện Biên tiếp tục đoàn kết, chung tay xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, từ đó thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, thương yêu, đùm bọc lẫn nhau. Hệ thống chính trị của phường sát nhân dân, nắm được tâm tư nguyện vọng của nhân dân; chú trọng giữ gìn truyền thống văn hóa từ mỗi gia đình, từ thế hệ trẻ; củng cố cốt cách dân tộc, nét thanh lịch của người Hà Nội.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Đặng Quân Thụy và Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã trao quà cho người cao tuổi, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình văn hóa tiêu biểu
.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường Điện Biên

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.