Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hơn 550 đại biểu dự Đại hội “Người Công giáo Thủ đô xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” lần thứ VII

Khánh Thu| 01/12/2017 16:17

(HNMO) - Chiều 1-12, Ủy ban Đoàn kết Công giáo TP Hà Nội tổ chức gặp mặt báo chí thông tin về Đại hội đại biểu “Người Công giáo Thủ đô xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017-2022.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo TP Hà Nội Phạm Huy Thông phát biểu tại cuộc họp báo.


Đại hội đại biểu “Người Công giáo Thủ đô xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” lần thứ VII có chủ đề “Hiệp thông, đồng hành và chia sẻ” (hiệp thông với Giáo hội; đồng hành với dân tộc; chia sẻ buồn vui, vận mệnh với đồng bào dân tộc).

Đại hội có nhiệm vụ tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2012-2017, rút kinh nghiệm để xây dựng chương trình công tác nhiệm kỳ 2017-2022 đáp ứng yêu cầu phát triển của Thủ đô cũng như phong trào thi đua yêu nước của người Công giáo thành phố trong giai đoạn mới. Đại hội cũng có nhiệm vụ suy cử Ủy ban Đoàn kết Công giáo TP Hà Nội khóa VII, nhiệm kỳ 2017-2022, gồm 90 thành viên, trong đó Ban Thường trực gồm 9 thành viên.

Tham dự đại hội sẽ có hơn 550 đại biểu, trong đó có 352 đại biểu chính thức được suy cử từ quận, huyện, thị xã thay mặt cho phong trào thi đua yêu nước của 193.000 người Công giáo thuộc 53 xứ và gần 400 họ đạo thuộc 3 giáo phận Hà Nội, Hưng Hóa và Bắc Ninh.

Đại hội đại biểu “Người công giáo Thủ đô xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017-2022, sẽ được tổ chức trong 2 ngày 11 và 12-12.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hơn 550 đại biểu dự Đại hội “Người Công giáo Thủ đô xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” lần thứ VII

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.