Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp xúc cử tri TP Hồ Chí Minh

TTXVN - Hiền Thu| 02/12/2017 06:36

Ngày 1-12, tại TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng các đại biểu Quốc hội Đoàn TP Hồ Chí Minh (Tổ đại biểu Quốc hội khóa XIV, Đơn vị 1) đã có buổi tiếp xúc cử tri quận 1, quận 3, quận 4 thông báo về kết quả kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV và tiếp thu, giải đáp những ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang với các cử tri tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN



Tại buổi tiếp xúc, cử tri đánh giá cao thành công của kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV, Quốc hội tiếp tục có nhiều cải tiến, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động; các ý kiến, kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng của người dân đã được truyền tải đầy đủ, trách nhiệm trên nghị trường. Các đại biểu Quốc hội thể hiện sự tâm huyết, tinh thần làm việc nghiêm túc, thẳng thắn, không ngại va chạm, tranh luận làm rõ và đi đến cùng vấn đề đặt ra…

Đồng tình với những đánh giá của cử tri về thành công của kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV, những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, đối nội, đối ngoại nổi bật của đất nước trong năm 2017, nhất là về thành công của Năm APEC Việt Nam 2017 mà đỉnh cao là Tuần lễ Cấp cao APEC tại TP Đà Nẵng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang chia sẻ: Năm APEC 2017, nhất là Tuần lễ Cấp cao lần thứ 25 đã thành công tốt đẹp trên mọi phương diện, cả về đa phương và song phương, đưa Việt Nam trở thành tâm điểm chú ý của thế giới. Đây là thành tích đối ngoại nổi bật của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, là mốc son mới trong tiến trình hội nhập quốc tế, thể hiện tầm nhìn chiến lược của Việt Nam đối với Châu Á - Thái Bình Dương.

Trả lời ý kiến của cử tri liên quan đến các vụ bạo hành, xâm hại trẻ em xảy ra gần đây, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định: Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em là chủ trương, chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước. Để tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em trong thời gian tới, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban Quốc gia về trẻ em, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Công an, các bộ, ngành liên quan, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về trẻ em…

Về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh quan điểm phải kiên quyết, không loại trừ bất kỳ ai có hành vi này. Một trong những ưu tiên là phải thu hồi được những tài sản mà các đối tượng tham nhũng đã chiếm đoạt. Thời gian qua, với sự chỉ đạo quyết liệt của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống tham nhũng và sự nỗ lực phối hợp tốt của các cơ quan chức năng trong phòng, chống tham nhũng, nhất là việc kiên quyết điều tra, xử lý nghiêm các vụ án kinh tế, tham nhũng nghiêm trọng, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí đã đạt được những kết quả nhất định.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho biết, Thường trực Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống tham nhũng đã thống nhất kế hoạch để kết thúc điều tra, truy tố, xét xử 15 vụ án, 8 vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm trong năm 2017 và quý I-2018. Trong đó, yêu cầu các cơ quan chức năng phải tập trung, khẩn trương để đưa ra xét xử đúng quy định của pháp luật.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế là vấn đề được dư luận hết sức quan tâm. Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) đã ban hành Nghị quyết rất quan trọng về chủ đề này, cùng đó Quốc hội chọn chủ đề giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2016 là một chuyên đề giám sát tối cao của Quốc hội. Quốc hội đã có báo cáo về kết quả giám sát và ra Nghị quyết về giám sát chuyên đề này. Vấn đề cử tri quan tâm sẽ được giải quyết một cách có hiệu quả trên tinh thần nghị quyết của Trung ương, của Quốc hội.

Về vấn đề phát triển bền vững, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường sinh thái trong quá trình phát triển của đất nước nói chung, TP Hồ Chí Minh nói riêng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang ghi nhận cử tri đã đưa ra những nhận xét, kiến nghị rất tâm huyết, xác đáng. Vì vậy, lãnh đạo TP Hồ Chí Minh cần lưu ý tiếp thu và bổ sung vào các chương trình, kế hoạch của thành phố trong việc chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường sinh thái, làm sao đạt được mục tiêu phát triển nhanh, nhưng phải bền vững, đi liền với bảo vệ môi trường.

(HNM) - Ngày 1-12, tiếp tục đợt tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV, các đại biểu Quốc hội Đoàn TP Hà Nội đã tiếp xúc cử tri hai huyện Thạch Thất và Phúc Thọ.

Tại các buổi tiếp xúc, cử tri đánh giá cao kết quả kỳ họp thứ tư, thể hiện đúng tinh thần dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm. Đồng thời, cử tri tiếp tục kiến nghị tới các đại biểu Quốc hội về một số vấn đề đang đặt ra. Cho rằng quy định mức tuổi hưởng trợ cấp hằng tháng đối với người cao tuổi như hiện nay là không phù hợp, cử tri đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành nghiên cứu điều chỉnh là từ đủ 75 tuổi trở lên, thay vì từ đủ 80 tuổi như hiện nay. Cử tri cũng kiến nghị các cấp, các ngành quan tâm chăm lo đời sống cho đội ngũ giáo viên, đặc biệt là giáo viên mầm non; xem xét lộ trình điều chỉnh thời gian đóng bảo hiểm xã hội sao cho phù hợp với quy định tuổi nghỉ hưu đối với nữ là 55 tuổi. Cùng đó, nhiều ý kiến cho rằng, công tác tổ chức các kỳ thi chuyển cấp, tuyển sinh đại học, cao đẳng… cần có sự ổn định, hạn chế thay đổi thường xuyên...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp xúc cử tri TP Hồ Chí Minh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.