Theo dõi Báo Hànộimới trên

TP Hồ Chí Minh kỷ luật nhiều tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm

HNM| 03/12/2017 08:04

(HNM) - Chiều 2-12, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã có thông báo về kết quả kiểm điểm, xem xét thi hành kỷ luật đối với các tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm.


Ban Thường vụ Thành ủy đã quyết định thi hành kỷ luật cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với đồng chí Hồ Thái Thành, Quận ủy viên, nguyên Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Quản lý đô thị quận 7 giai đoạn 2012 - 4/2017...

Qua kết quả kiểm tra, báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với đồng chí Trần Trung Dũng, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy, nguyên Thành ủy viên nhiệm kỳ 2010-2015, nguyên Bí thư Đảng ủy Sở LĐ-TB&XH (từ tháng 9-2014 đến tháng 2-2016), nguyên Giám đốc Sở LĐ-TB&XH (từ tháng 6-2012 đến tháng 2-2016)...

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy cũng quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với 2 đảng viên, gồm: đồng chí Mai Thị Thu Thủy, nguyên Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp công nghiệp trung ương tại TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2010-2015 và đồng chí Phan Trung Dương, nguyên quyền Bí thư Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2010-2015; khiển trách đồng chí Lê Văn Quang, Bí thư Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2015-2020 (nguyên Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2010-2015)...

Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP Hồ Chí Minh cũng quyết định thi hành kỷ luật một số tổ chức, cá nhân vi phạm theo thẩm quyền.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP Hồ Chí Minh kỷ luật nhiều tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.