Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cần giải quyết ô nhiễm môi trường nông thôn

Hiền Thu| 07/12/2017 06:24

(HNM) - Ngày 6-12, các đại biểu Quốc hội TP Hà Nội tiếp xúc cử tri tại các huyện: Thanh Trì, Ứng Hòa, Quốc Oai và Mỹ Đức. Tại các cuộc tiếp xúc, cử tri đánh giá cao kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV về sự dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm.


Tiếp tục kiến nghị với các đại biểu Quốc hội, cử tri cho rằng, cơ quan chức năng cần có biện pháp giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường nông thôn; có chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp; tạo điều kiện chuyển đổi cây trồng. Về vấn đề giao thông nông thôn, cần nâng cấp đường liên xã và đẩy nhanh tiến độ thi công các tuyến đường để tránh lãng phí và giảm thiểu tai nạn giao thông.

Cử tri huyện Quốc Oai kiến nghị Quốc hội có quyết sách đầu tư cơ sở vật chất cho trường học, tăng lương cho giáo viên. Về vấn đề nước sạch và vệ sinh môi trường, nhiều cử tri mong muốn tình trạng ô nhiễm môi trường dòng sông Đáy sớm được giải quyết triệt để; nước sạch sớm được đưa đến với toàn bộ người dân…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cần giải quyết ô nhiễm môi trường nông thôn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.