Theo dõi Báo Hànộimới trên

“Công an Thủ đô phải là hình ảnh mẫu mực của công an cả nước”

Võ Lâm - Ảnh: Viết Thành| 15/12/2017 08:54

(HNMO) - Sáng 15-12, Ban Chấp hành Đảng bộ Công an TP Hà Nội (khoá XXVII) họp hội nghị mở rộng lần thứ mười một nhằm đánh giá công tác xây dựng Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.


Quang cảnh hội nghị.


Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Huy; đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an; lãnh đạo một số ban, ngành, sở thành phố. Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố chủ trì hội nghị.

Năm 2017, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Công an Trung ương và Thành ủy Hà Nội, Đảng ủy Công an thành phố đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Đảng ủy Công an thành phố luôn thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc, ban hành các nghị quyết, chương trình, kế hoạch; quán triệt, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, đổi mới phương thức lãnh đạo, tập trung vào những vấn đề vướng mắc mới nảy sinh; đổi mới tác phong, lề lối làm việc.


Lực lượng công an Thủ đô đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các giải pháp giải quyết nhằm ổn định tình hình về an ninh nông thôn tại các địa bàn; triển khai kế hoạch giải quyết tình hình tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức và 14 vụ việc phức tạp về an ninh nông thôn, đô thị trên địa bàn 12 quận, huyện, thị xã. Công an thành phố cũng đã chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành xây dựng và triển khai đồng bộ các phương án, kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn 1.761 lượt sự kiện chính trị, đối ngoại, văn hóa, xã hội diễn ra trên địa bàn Thủ đô, trọng tâm là Hội nghị APEC lần thứ 25; triển khai đồng bộ các biện pháp, các đợt cao điểm, kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm, điều tra, khám phá 4.509 vụ với 8.394 đối tượng phạm pháp hình sự và tệ nạn xã hội (đạt tỷ lệ 82,9%), 96 vụ trọng án (đạt 100%); kiềm chế, kéo giảm cả ba tiêu chí (số vụ, số người chết, số người bị thương) về tai nạn giao thông.

Công an Thủ đô phải là hình ảnh mẫu mực của công an cả nước

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải biểu dương những kết quả mà Đảng bộ và lực lượng Công an thành phố đạt được trong năm 2017, qua đó đã góp phần quan trọng trong việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vì cuộc sống bình yên của người dân Thủ đô.


Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu chỉ đạo hội nghị.


Tuy nhiên, theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, bên cạnh thành tích, kết quả trên, Đảng bộ Công an thành phố cũng còn một số hạn chế, tồn tại. Trong đó, công tác tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, nhất là việc tổ chức đợt sinh hoạt chính trị “tự soi”, “tự sửa” theo 27 biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở một số tổ chức cơ sở Đảng còn hình thức. Tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội vẫn còn diễn biến phức tạp. Xử lý vi phạm trật tự xây dựng còn để nhiều vụ việc kéo dài, chưa nghiêm. Công tác duy trì trật tự đô thị, chống tái lấn chiếm lòng đường, vỉa hè còn hạn chế. Đặc biệt đã để xảy ra vụ việc mất an ninh trật tự tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức.

Lưu ý vẫn còn những cán bộ, chiến sĩ chưa gương mẫu, hoặc có vi phạm, lợi dụng chức vụ, chưa chấp hành nghiêm điều lệnh Công an nhân dân, gây ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của người chiến sỹ Công an Thủ đô, đồng chí Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải chỉ đạo, năm 2018, Đảng ủy Công an thành phố phải tập trung, quyết tâm xây dựng hình ảnh đẹp của người công an Thủ đô. Vì nhận thức trong xã hội hiện nay vẫn chưa đánh giá đúng về đóng góp của lực lượng công an đối với sự bình yên của cuộc sống. Một phần nguyên nhân là do hiện tượng “con sâu làm rầu nồi canh”, vẫn còn những cán bộ, chiến sĩ vì hành vi thiếu chuẩn mực mà làm cả lực lượng bị mang tiếng. Đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu Công an thành phố phải giáo dục, đào tạo tốt hơn nữa lực lượng của mình, phải xây dựng được nếp ứng xử thấm sâu vào từng cán bộ, chiến sĩ. 

“Mỗi chiến sĩ công an Thủ đô phải luôn ghi nhớ mình là “người Thủ đô” để trong từng cử chỉ, hành động đều xứng đáng là “người công an Thủ đô”. Tất cả phải nỗ lực để công an Thủ đô là hình ảnh mẫu mực của công an cả nước” - đồng chí Hoàng Trung Hải nhấn mạnh. 


Cũng theo người đứng đầu Đảng bộ thành phố, Đảng ủy Công an thành phố phải đặc biệt chăm lo công tác cán bộ, giữ gìn bản chất, truyền thống tốt đẹp của người đảng viên, chiến sĩ công an nhân dân, xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược Công an thành phố đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, có văn hóa ứng xử văn minh, ngang tầm nhiệm vụ.



Nhất trí về Chương trình công tác xây dựng Đảng năm 2018 với 2 nhóm nhiệm vụ, 11 giải pháp của Đảng ủy Công an thành phố, Bí thư Thành ủy chỉ đạo Đảng ủy, Ban Giám đốc, các cấp ủy, chỉ huy Công an thành phố quan tâm tập trung làm tốt 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, đồng chí yêu cầu tập trung xây dựng Đảng bộ Công an thành phố, xây dựng lực lượng Công an Thủ đô trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, gắn bó mật thiết với nhân dân, vì nhân dân phục vụ, xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng hàng đầu của các cấp ủy, tổ chức Đảng trong toàn Công an thành phố. Cùng với việc thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Công an thành phố cần chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án “Kiện toàn tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” của Đảng ủy Công an Trung ương; triển khai thực hiện tốt Đề án bố trí lực lượng công an chính quy đảm nhận các chức danh Công an xã; các cấp ủy trong ngành đẩy mạnh đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy theo hướng sâu sát, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả.

Bí thư Thành ủy Hà Nội lưu ý, trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Công an thành phố tập trung nắm chắc, phân tích chính xác, dự báo sát tình hình để tham mưu, giúp Thành ủy thực hiện Chương trình số 05-CT/TU về “Tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới”, nhất là tham mưu chiến lược về đảm bảo an ninh trật tự… Lực lượng Công an thành phố cần triển khai đồng bộ các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa diễn ra trên địa bàn Thủ đô, góp phần phát huy hình ảnh về Thủ đô anh hùng, thành phố Vì hòa bình, thành phố thân thiện, an toàn.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải chỉ đạo Ban Nội chính Thành ủy phối hợp với UBND thành phố xem xét, tham mưu, đề xuất với Thành ủy giải pháp khắc phục những bất cập được nêu tại hội nghị. Đề cập trách nhiệm là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 197 thành phố của Công an thành phố, đồng chí cho rằng, việc có 5 đoàn công tác, nhưng trong năm 2017, Công an thành phố không xử lý trách nhiệm cũng không kiến nghị xử lý được trường hợp nào để xảy ra vi phạm về trật tự và văn minh đô thị là chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị, năm 2018, Công an thành phố, trực tiếp là các đoàn kiểm tra phải khắc phục hạn chế này, góp phần thực hiện “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2018”, đặc biệt là nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, có như vậy mới khắc phục được tình trạng “bắt cóc bỏ đĩa” trong công tác bảo đảm trật tự và văn minh đô thị. 

Đồng chí Hoàng Trung Hải tin tưởng lực lượng Công an Thủ đô sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, giành được nhiều chiến công vẻ vang, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm tới.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
“Công an Thủ đô phải là hình ảnh mẫu mực của công an cả nước”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.