Theo dõi Báo Hànộimới trên

Gắn biển lưu niệm 4 trận địa tên lửa bắn rơi máy bay Mỹ

Theo Đinh Thị Thuận/TTXVN/Vietnam+| 15/12/2017 19:23

Nhân dịp kỷ niệm 45 năm Chiến thắng Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã tổ chức gắn biển lưu niệm sự kiện cách mạng kháng chiến tại 4 trận địa tên lửa bắn rơi máy bay Mỹ bảo vệ Hà Nội giai đoạn 1965-1972.

Xác máy bay B-52 bị bắn rơi lúc 23 giờ ngày 27/12/1972 tại phố Hoàng Hoa Thám, Hà Nội. (Ảnh: Minh Trường/TTXVN)


Trận địa Đại Đồng, xã Đại Mạch, huyện Đông Anh là trận địa phòng không đánh trả các cuộc tiến công của không quân Mỹ từ hướng Đông-Đông Bắc để bảo vệ Thủ đô Hà Nội. Trong 4 năm (1967, 1968, 1970 và 1972), lực lượng phòng không không quân của ta đã hiệp đồng chặt chẽ, bắn rơi 6 máy bay Mỹ. Đặc biệt trong chiến dịch phòng không bảo vệ Thủ đô cuối tháng 12 năm 1972, Tiểu đoàn 57, Trung đoàn 261 đã cùng lực lượng vũ trang và nhân dân huyện Đông Anh chiến đấu anh dũng, bắn rơi 4 pháo đài bay B-52 (2 chiếc rơi tại chỗ) góp phần vào Chiến thắng Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không.

Trận địa Thượng Thụy, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức là trận địa phòng không đánh trả các cuộc tiến công đường không của không quân Mỹ từ hướng Tây Bắc để bảo vệ Thủ đô. Trong 4 năm (1966, 1967, 1968 và 1972), lực lượng phòng không không quân của ta đã hợp đồng chặt chẽ với lực lượng vũ trang và nhân dân huyện Hoài Đức tiêu diệt 6 máy bay Mỹ, trong đó có 1 pháo đài bay B-52. Tại trận địa này, vào hồi 19 giờ 44 phút ngày 18-12-1972, Tiểu đoàn 78, Trung đoàn 257 đã phóng 2 quả tên lửa đầu tiên, mở màn chiến dịch phòng không bảo vệ Thủ đô cuối tháng 12-1972.

Trận địa Thanh Mai, xã Thanh Mai, huyện Thanh Oai là trận địa phòng không đánh trả các cuộc tiến công của không quân Mỹ từ hướng Tây Nam để bảo vệ Thủ đô Hà Nội. Trong 5 năm, các tiểu đoàn đã hiệp đồng chặt chẽ tiêu diệt 14 máy bay Mỹ. Trong chiến dịch phòng không bảo vệ Thủ đô cuối tháng 12-1972, Tiểu đoàn 78, Trung đoàn 257 cùng lực lượng vũ trang và nhân dân huyện Thanh Oai chiến đấu anh dũng, bắn rơi 2 pháo đài bay B-52 (1 chiếc rơi tại chỗ).

Trận địa Phú Thụy, xã Phú Thị, huyện Gia Lâm là trận địa phòng không đánh trả các cuộc tiến công của không quân Mỹ từ hướng Đông Nam để bảo vệ Thủ đô. Trong 5 năm (1966, 1967, 1968, 1969 và 1972), tại trận địa này, các tiểu đoàn đã bắn rơi 14 máy bay của không quân Mỹ. Trong chiến dịch phòng không bảo vệ Thủ đô cuối tháng 12-1972, Tiểu đoàn 93 Trung đoàn 261 đã hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng vũ trang và nhân dân huyện Gia Lâm bắn rơi tại chỗ 3 pháo đài bay B-52.

Cũng trong dịp này, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đề nghị các quận, huyện, thị xã tổ chức các hoạt động phù hợp tại các di tích, địa điểm lưu niệm sự kiện lịch sử cách mạng kháng chiến đã được gắn biển trước đó hoặc liên quan đến sự kiện 45 năm Chiến thắng Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không, đồng thời các địa phương tổ chức kiểm tra, tu bổ, sửa chữa, chỉnh trang, vệ sinh môi trường các di tích, đài tưởng niệm các địa điểm máy bay B-52 bị bắn rơi tại các trận địa phòng không. Một mặt, các địa phương cũng tổ chức tuyên truyền về Chiến thắng Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không, tổ chức các hoạt động tham quan, giới thiệu ý nghĩa lịch sử, giao lưu với các cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu 12 ngày đêm tháng 12-1972.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gắn biển lưu niệm 4 trận địa tên lửa bắn rơi máy bay Mỹ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.