Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lãnh đạo thành phố thăm, chúc mừng Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam TP Hà Nội

Hương Ly - Ảnh: Bá Hoạt| 22/12/2017 10:18

(HNMO) - Sáng 22-12, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã tới thăm, chúc mừng Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam TP Hà Nội nhân lễ Thiên Chúa Giáng sinh 2017 và đón năm mới 2018.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng tặng hoa chúc mừng Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam TP Hà Nội.


Chúc mừng Ủy ban Đoàn kết Công giáo vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu người Công giáo Thủ đô xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017-2022 và linh mục Dương Phú Oanh tiếp tục được tái suy cử Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam TP Hà Nội khóa VII, nhiệm kỳ 2017-2022, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng gửi tới các vị chức sắc, linh mục và đồng bào Công giáo Thủ đô một mùa giáng sinh và năm mới an lành, hạnh phúc và thành công.

Ghi nhận những nỗ lực đóng góp của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam TP Hà Nội trong năm 2017, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng khẳng định, Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội luôn trân trọng và đánh giá cao những hoạt động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam TP Hà Nội. Với vai trò là cầu nối, thời gian qua, Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố đã tích cực vận động đồng bào sống tốt đời đẹp đạo, kính chúa yêu nước, tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hoá tại khu dân cư cũng như tham gia các hoạt động từ thiện xã hội. Nhiều tấm gương điển hình trong việc vận động nhân dân, đồng bào Công giáo chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đóng góp công sức và kinh phí để xây dựng hệ thống điện, đường giao thông, trường học, trạm y tế... đã góp phần tích cực trong việc nâng cao đời sống của nhân dân. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh, hoạt động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam TP Hà Nội đã góp phần vận động đồng bào Công giáo sống phúc âm trong lòng dân tộc, đóng góp tích cực trong việc xây dựng Đảng, chính quyền, từ đó góp phần xây dựng Thủ đô văn minh, giàu đẹp.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng trân trọng cảm ơn những đóng góp của linh mục Dương Phú Oanh, đồng bào Công giáo Thủ đô. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng khẳng định, nhiều năm nay, Noel không chỉ là ngày lễ trọng của đồng bào Công giáo mà còn là ngày vui chung của người dân. Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng cũng bày tỏ mong muốn, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam TP Hà Nội sẽ tiếp tục vận động bà con giáo dân tích cực tham gia các phong trào của địa phương, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng phát triển.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, linh mục Dương Phú Oanh khẳng định, nhiều năm qua, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố luôn quan tâm, hỗ trợ Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam TP Hà Nội hoàn thành tốt vai trò. Linh mục cũng khẳng định, trong nhiệm kỳ tới, Ủy ban Đoàn kết công giáo thành phố sẽ tích cực làm tốt vai trò vận động, đoàn kết bà con giáo dân sống tốt đời, đẹp đạo; kính chúa, yêu nước, góp sức dựng xây Thủ đô.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lãnh đạo thành phố thăm, chúc mừng Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam TP Hà Nội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.