Theo dõi Báo Hànộimới trên

Gắn việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở với các nhiệm vụ trọng tâm của thành phố

Hương Ly| 22/12/2017 18:10

(HNMO) - Chiều 22-12, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã chủ trì hội nghị giao ban Ban Chỉ đạo nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu đánh giá hoạt động của Ban chỉ đạo Quy chế Dân chủ TP Hà Nội năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018. Ảnh- Bá Hoạt


Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng đánh giá, năm 2017, việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở có nhiều nét mới. Các cấp, các ngành đã triển khai nghiêm túc, hiệu quả Quyết định số 2200-QĐ/TU ngày 25-5-2017 của Thành ủy về “Quy chế Tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn TP Hà Nội”. Ở cấp thành phố, định kỳ Thường trực Thành ủy chủ trì gặp gỡ, tiếp xúc với các nhân sĩ, trí thức, nhà khoa học, chức sắc tôn giáo, văn nghệ sĩ, nghệ nhân… để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất, từ đó chỉ đạo các cơ quan của thành phố giải quyết.

Ở các quận, huyện, thị xã, 26 trên tổng số 30 đơn vị đã tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp theo Quyết định số 2200-QĐ/TU, một số đơn vị triển khai thành nền nếp như huyện Phúc Thọ, Thạch Thất. Đối với cấp xã, có 468 đơn vị tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân… Điều đó cho thấy sức lan tỏa, sự vào cuộc nghiêm túc, quyết liệt của các cấp, ngành, địa phương.

Bên cạnh đó, việc thực hiện Quyết định số 6525-QĐ/TU ngày 25-9-2015 của Thành ủy về “Quy định trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền tiếp thu góp ý của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trên địa bàn TP Hà Nội” đã có những chuyển biến rõ nét.

Hoạt động giám sát của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng ở các địa phương tiếp tục đạt kết quả tích cực. Trong năm 2017, các Ban thanh tra nhân dân tham gia giám sát 6.885 vụ, phát hiện 2.193 vụ vi phạm; các ban giám sát đầu tư cộng đồng đã giám sát 3.462 công trình, dự án, phát hiện 267 công trình vi phạm, kiến nghị thu hồi hơn 11.000 m2 đất và 20 triệu đồng…

Năm 2018, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện QCDC thành phố đề nghị Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở thành phố tập trung thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở; đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận 120-KL/TƯ ngày 7-1-2016 của Bộ Chính trị (khóa XI) và Chỉ thị 04-CT/TU ngày 14-1-2016 của Thành ủy về “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở”.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng cũng yêu cầu gắn việc thực hiện QCDC ở cơ sở với các nhiệm vụ trọng tâm của thành phố, nhất là chủ đề năm 2018 - “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” và Nghị quyết số 18-NQ/TƯ “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TƯ về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”.

Trưởng ban Chỉ đạo đề nghị tiếp tục thực hiện hiệu quả Quyết định số 217-QĐ/TƯ của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội và Quyết định 218-QĐ/TƯ của Bộ Chính trị ban hành Quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; Quyết định số 2200-QĐ/TU.

Cùng với đó, các đơn vị cần nâng cao chất lượng hoạt động kiểm tra và tự kiểm tra việc xây dựng, thực hiện QCDC ở cơ sở; tăng cường đối thoại, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu để tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, trong xã hội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gắn việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở với các nhiệm vụ trọng tâm của thành phố

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.