Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ngày và đêm 29-12-1972: Vang dội Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không"

29/12/2017 06:16

(HNM) - Ban ngày: 36 lần chiếc máy bay chiến thuật Mỹ đánh phá Nhà máy Điện Cao Ngạn, Đồng Hỷ và cây số 4 Bắc Thái Nguyên.

Ban đêm: 60 lần chiếc đánh 3 khu vực: Gang thép và Trại Cau (Thái Nguyên), Đồng Mỏ (Lạng Sơn), Kim Anh (Vĩnh Phú), 70 lần chiếc máy bay chiến thuật đánh các khu vực khác.

23h16, Tiểu đoàn 79 phóng quả đạn cuối cùng của chiến dịch, bắn rơi 1 chiếc B.52. Trong ngày và đêm 29-12, ta bắn rơi 2 máy bay, trong đó có 1 chiếc B.52, 1 chiếc F4.

Sau những thất bại liên tiếp, đúng 7h ngày 30-12-1972, Richard Nixon buộc phải tuyên bố ngừng ném bom từ Bắc vĩ tuyến 20 trở ra và đề nghị gặp Chính phủ tại Paris bàn việc ký Hiệp định. Hà Nội cùng quân, dân cả nước đã làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không vang dội địa cầu.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Ngày và đêm 29-12-1972: Vang dội Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không"

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.