Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đổi mới lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của thành phố

Hương Ly - Ảnh: Bá Hoạt| 04/01/2018 17:16

(HNMO) - Chiều 4-1, Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội đã tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Năm 2017, Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố và cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc đã thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch công tác, nhiệm vụ trọng tâm của TP Hà Nội. Đảng ủy Khối đã quan tâm đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ, ban hành 9 đề án, thực hiện 3 chương trình công tác toàn khóa của Đảng ủy Khối; tiếp tục thực hiện có hiệu quả nghị quyết của Đảng ủy Khối về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Quang cảnh hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 Đảng bộ Khối các cơ quan TP Hà Nội.


Thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017”, Đảng ủy Khối đã tăng cường nắm chắc hoạt động cơ sở, kịp thời trả lời và tháo gỡ vướng mắc cho cơ sở. Trong năm 2017, Đảng ủy Khối đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước và được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, góp phần vào kết quả phát triển chung của TP Hà Nội.

Năm 2018, Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố đã đề ra 8 nhiệm vụ trọng tâm. Bên cạnh việc chỉ đạo cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc triển khai hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6 (khoá XII), xây dựng kế hoạch thực hiện bám sát nhiệm vụ trọng tâm của thành phố, Đảng ủy Khối sẽ tiếp tục tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và Thành ủy nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo đánh giá cao kết quả Đảng bộ Khối các cơ quan TP Hà Nội đã đạt được trong năm 2017.

Các đại biểu dự hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 Đảng bộ Khối các cơ quan TP Hà Nội. 


Trong năm 2018, đồng chí Vũ Đức Bảo yêu cầu, Đảng bộ Khối tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, phát huy vai trò đảng viên trong thực thi nhiệm vụ. Bên cạnh việc siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, mỗi đảng bộ, chi bộ cần làm tốt công tác chính trị tư tưởng để thực hiện tốt công tác tinh giản biên chế; đổi mới phương thức lãnh đạo; thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo và luân chuyển cán bộ cũng như lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn thể; đồng thời làm tốt công tác kiểm tra, giám sát...

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Lê Thị Thu Hằng khẳng định, Đảng bộ sẽ phát huy những kết quả đạt được năm 2017 để việc thực thi nhiệm vụ năm 2018 đạt chất lượng, hiệu quả cao hơn.

Nhân dịp này, Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Tập thể Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố nhận Cờ thi đua của Chính phủ.

Đảng ủy Khối cũng trao giấy khen cho 7 tập thể đạt danh hiệu Tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; trao quyết định công nhận danh hiệu Tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh năm 2017 cho 30 đơn vị, trong đó có Đảng bộ Cơ quan Toà soạn báo Hànộimới; trao giấy khen cho 7 tập thể hoàn thành tốt công tác kiểm tra, giám sát.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đổi mới lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của thành phố

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.