Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chủ động đi trước mở đường về thông tin tuyên truyền

Võ Lâm| 05/01/2018 14:12

(HNMO) - Đây là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tại hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 của cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương diễn ra sáng 5-1, tại Hà Nội.

Đồng chí Võ Văn Thường trao chứng nhận "Chiến sĩ thi đua" cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm qua.


Trình bày báo cáo tổng kết năm 2017, đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, Ban đã tích cực, chủ động tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư thực hiện toàn diện, hiệu quả công tác tuyên giáo. Cụ thể, Ban đã cơ bản hoàn thành 8 đề án và một số văn bản trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trong đó có nhiều đề án, văn bản có tầm quan trọng, nội dung khó và mới; thẩm định, góp ý khoảng 200 đề án, văn bản, sách của các ban, bộ, ngành trung ương, địa phương về những nội dung liên quan đến công tác tư tưởng... Ban đã chủ động xây dựng, ban hành kế hoạch, hướng dẫn học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, 6 khóa XII; tổ chức tốt Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5, 6 khóa XII cho cán bộ chủ chốt ở trung ương và địa phương theo sự phân công của Ban Bí thư.

Vai trò của Ban Tuyên giáo Trung ương trong chỉ đạo, định hướng hoạt động báo chí có nhiều đổi mới, bảo đảm và giữ được tính định hướng chính trị. Trước những vấn đề bức xúc, nổi cộm, những vấn đề mới nảy sinh, sự kiện quan trọng của đất nước, lãnh đạo Ban đã chỉ đạo các vụ, đơn vị xây dựng tài liệu thông báo nhanh, mời các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm đến thông tin tại các hội nghị báo cáo viên, giao ban báo chí hằng tuần, góp phần quan trọng định hướng thông tin chính trị, dư luận xã hội.

11 cuộc điều tra dư luận xã hội, trong đó có 3 cuộc phục vụ các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư... và những vấn đề quan trọng, bức xúc, nổi cộm đã được Ban Tuyên giáo Trung ương triển khai trong năm qua. Ban cũng phối hợp chặt chẽ với các địa phương, cơ quan chức năng biên soạn tài liệu tuyên truyền một số vụ việc “nóng” được dư luận quan tâm để cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ, đồng thời cảnh giác trước âm mưu kích động của các thế lực thù địch. Ban tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên giáo, hoàn thành 15 chuyên đề chuyên sâu về các lĩnh vực tuyên giáo.

Bên cạnh những kết quả tích cực, vẫn còn tồn tại một số hạn chế, như: Việc tham mưu một số đề án, văn bản chưa bảo đảm chất lượng và tiến bộ. Chất lượng các chuyên đề chuyên sâu chưa đáp ứng yêu cầu; tính chủ động nắm tình hình, tham mưu, đề xuất giải pháp giải quyết, xử lý một số vấn đề liên quan còn bị động, hiệu quả chưa cao…

Sau khi nghe 7 ý kiến trao đổi, thảo luận tại hội nghị, phát biểu chỉ đạo, đồng chí Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã chỉ rõ ý nghĩa, tầm quan trọng và bối cảnh đầy khó khăn, thách thức đặt ra của năm 2018. Đồng chí Võ Văn Thưởng yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương tích cực đổi mới mạnh mẽ nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đòi hỏi từ thực tiễn đời sống.


Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. Trong đó, đồng chí Võ Văn Thưởng yêu cầu, cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương phải đổi mới công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, hoàn thành 4-5 chuyên đề có chất lượng cao. Đồng chí Võ Văn Thưởng chỉ đạo, cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương phải nỗ lực chủ động đi trước mở đường về thông tin tuyên truyền trên tất cả các lĩnh vực. Mục tiêu là công tác thông tin, tuyên truyền phải khắc phục cho được tình trạng "đi theo, nói lại"; giúp cho các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống. “Công tác tư tưởng phải đi trước mở đường. Chúng ta phải kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền trên báo chí, tuyên truyền trên mạng xã hội, tuyên truyền miệng và cung cấp tài liệu tham khảo. Công tác tuyên truyền phải bám sát các hội nghị, sự kiện quan trọng và những vấn đề bức xúc của nhân dân” - Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nêu rõ.


Tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Võ Văn Thưởng đã trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho đồng chí Mai Văn Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho đồng chí Phạm Văn Linh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng chí Bùi Thế Đức, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Huân chương Lao động hạng Nhì cho đồng chí Đào Ngọc Dũng, nguyên Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam và đồng chí Doãn Thị Thuận, nguyên hàm Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương. Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc cũng đã được Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ động đi trước mở đường về thông tin tuyên truyền

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.