Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chủ tịch UBND thành phố dự Hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2018

Thành Tâm - Ảnh: Anh Tuấn| 12/01/2018 09:16

(HNMO) - Sáng 12-1, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác năm 2018. Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung dự và chỉ đạo hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.


Năm 2018, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố sẽ tiếp tục quán triệt, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và các nghị quyết của Quốc hội về phát triển kinh tế - xã hội, về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; triển khai thực hiện các nội dung đề ra trong các chỉ thị công tác của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao; quán triệt, thực hiện nghiêm túc phương châm "Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Chất lượng, hiệu quả". Viện cũng sẽ tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của thành phố Hà Nội, nhất là thực hiện chủ đề công tác năm 2018 "Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị"; triển khai các đạo luật mới về tư pháp liên quan trực tiếp tới nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Viện Kiểm sát nhân dân. Ngoài việc phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu công tác theo yêu cầu của Trung ương, Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp thành phố sẽ tập trung các giải pháp để hoàn thành và vượt yêu cầu 24 chỉ tiêu cơ bản.

Năm 2017, Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp thành phố đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ Thành ủy giao cho, hoàn thành nhiều chỉ tiêu nghiệp vụ, vượt yêu cầu trong một số chỉ tiêu quan trọng. Cụ thể, tỷ lệ yêu cầu xác minh, yêu cầu điều tra đạt 100%; tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo tội phạm đạt 93,7%; tỷ lệ bắt giữ chuyển khởi tố hình sự đạt 99,3%... Viện Kiểm sát nhân dân thành phố đã phối hợp liên ngành giải quyết triệt để các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo trung ương theo dõi, chỉ đạo. Đặc biệt, không có trường hợp nào cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát hai cấp phải đình chỉ điều tra vì không phạm tội; không trường hợp nào hội đồng xét xử tuyên bị cáo không phạm tội. Năm 2017, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội được nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba.

Kiểm sát ngay từ đầu quá trình điều tra, truy tố, xét xử

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung và Phó Viện trưởng Thường trực Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao Nguyễn Hải Phong đánh giá cao những kết quả, thành tích mà Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đạt được năm 2017, trong bối cảnh tình hình tội phạm có diễn biến phức tạp, gia tăng. 


Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung phát biểu tại hội nghị.


Chủ tịch UBND thành phố đánh giá, đóng góp quan trọng của Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp của Hà Nội, cùng với hoạt động của các ngành Nội chính thành phố là đã giữ vững môi trường bình yên của Thủ đô, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, an toàn cho đời sống nhân dân, phục vụ khách du lịch và bạn bè quốc tế. Ngành Kiểm sát thành phố đã thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát, công tố trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, không để xảy ra oan sai, sót lọt, thể hiện năng lực chuyên môn cao. Cơ quan Kiểm sát cũng đã thụ lý, kiểm sát khối lượng lớn các vụ án dân sự; tiếp nhận, giải quyết tốt đơn thư tố giác tội phạm; phối hợp tốt với các cơ quan chức năng giám sát công tác bắt, giam giữ; đặc biệt là đã phối hợp chặt chẽ, thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Trung ương, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, Thành ủy trong xét xử các vụ án trọng điểm. Tập thể Ban Cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố đã làm tốt công tác xây dựng Đảng, đào tạo, bồi dưỡng và chăm lo đời sống đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động...

Để phát huy kết quả đạt được trong bối cảnh kinh tế - xã hội, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật có những thách thức, cùng với quyết tâm chung của Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung tán thành việc Viện Kiểm sát nhân dân thành phố đặt mục tiêu thực hiện nghiêm túc phương châm: "Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Chất lượng, hiệu quả", gắn với nhiệm vụ chính trị của thành phố, nhất là thực hiện chủ đề công tác năm 2018 "Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị". Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố cần tiếp tục chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TƯ của Bộ Chính trị (khóa XI), Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Ngành Kiểm sát thành phố cần thực hiện tốt các nội dung, chương trình cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết số 49-NQ/TƯ về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020.

Trong công tác chuyên môn, Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố cần thực hiện tốt công tác thực hành quyền công tố, bằng cách kiểm sát ngay từ đầu quá trình điều tra, truy tố, xét xử, trong đó đặc biệt lưu ý việc phối hợp với Công an thành phố tiếp nhận, xử lý tốt các đơn thư tố giác tội phạm, điều tra đúng pháp luật, không để xảy ra oan sai, sót lọt, không gây bức xúc dư luận, không để tội phạm lộng hành. Ngành Kiểm sát thành phố cũng cần nâng cao trình độ tranh tụng của đội ngũ kiểm sát viên thực hiện quyền công tố tại tòa. Đặc biệt, ngành tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, chỉ đạo của Trung ương, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, Thành ủy, tổ chức phục vụ tốt việc xét xử các vụ án trọng điểm, thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, đáp ứng niềm tin của nhân dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch UBND thành phố dự Hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2018

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.