Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nâng cao chất lượng xét xử các vụ án

Tư Đô| 13/01/2018 06:58

(HNM) - Ngày 12-1, Tòa án nhân dân TP Hà Nội triển khai công tác năm 2018. Dự và phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu mong muốn, Tòa án nhân dân hai cấp của thành phố tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng xét xử các vụ án...


Cùng với đẩy mạnh thực hiện cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết 49-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, đồng chí Nguyễn Văn Sửu đề nghị, Tòa án nhân dân thành phố phát huy hiệu quả mô hình hành chính tư pháp một cửa, bảo đảm công khai, minh bạch các hoạt động, đặc biệt là công khai bản án, quyết định của tòa án trên cổng thông tin điện tử để nhân dân kịp thời nắm bắt và phản hồi. Bên cạnh đó, Tòa án nhân dân thành phố cần chú trọng công tác xây dựng Đảng, kiện toàn bộ máy tổ chức theo tinh thần các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và thành phố.

Năm 2017, Tòa án nhân dân hai cấp TP Hà Nội đã giải quyết hơn 27.000 vụ án, đạt tỷ lệ hơn 90%. Số vụ bị hủy, sửa giảm nhiều so với năm 2016.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Nâng cao chất lượng xét xử các vụ án

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.