Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền phòng chống tham nhũng, lãng phí

Khánh Thu| 15/01/2018 06:25

(HNM) - Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Hướng dẫn số 49-HD/BTGTU về công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, lãng phí.


Nội dung tuyên truyền tập trung vào các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí như, Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; Kết luận 21-KL/TƯ của Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI) và Kết luận 10-KL/TƯ của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X); Chỉ thị số 50-CT/TƯ của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”…

Bên cạnh đó, các cấp cần đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt mục tiêu, quan điểm và 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí của Kết luận 10-KL/TƯ; các kết quả phòng, chống tham nhũng của các bộ, ngành, địa phương và Hà Nội; đẩy mạnh đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, các luận điệu vu cáo, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử phản động…

Ban Tuyên giáo Thành ủy là cơ quan chủ trì, phối hợp với cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng thành phố, các sở, ban, ngành liên quan, chỉ đạo hệ thống tuyên giáo thành phố, các cơ quan báo chí, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, lãng phí và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quy định số 65-QĐ/TƯ ngày 3-2-2017 của Ban Bí thư về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, lãng phí…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền phòng chống tham nhũng, lãng phí

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.