Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xây dựng Công ty Công viên cây xanh theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, hiệu quả

Thanh Hải - Ảnh: Bùi Tuấn| 20/01/2018 18:16

(HNMO) - Ngày 20-1, Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai kế hoạch năm 2018. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung dự.


Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung đánh giá cao kết quả công ty đạt được trong năm 2017 trên nhiều lĩnh vực, như sắp xếp công ty theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp và hiệu quả; triển khai nghiêm túc nghị quyết của HĐND thành phố về phân cấp quản lý công viên, cây xanh trên địa bàn... Trong thời gian tới, để nâng cao hiệu quả việc trồng và chăm sóc cây xanh, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung lưu ý, công ty bám sát chủ trương, chỉ đạo của thành phố để xây dựng chương trình, kế hoạch; nghiên cứu mô hình của các công ty công viên cây xanh ở Singapore, Côn Minh (Trung Quốc), trên cơ sở đó xây dựng mô hình cho Công ty Công viên cây xanh Hà Nội. Công ty phải có đơn vị chuyên chăm sóc vườn ươm, tạo ra giống mới, nghiên cứu ứng dụng giống mới, cây mới trên thế giới và khu vực, nhiệt đới hóa phù hợp với điều kiện thời tiết của Hà Nội; phải có bộ phận chuyên về quản lý cây xanh; có bộ phận nghiên cứu về chất đất, loại phân bón để ứng dụng cho từng loại cây...

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2017.


Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung cũng đặt vấn đề để công ty nghiên cứu thực hiện. Đó là khẩn trương phối hợp với Sở Xây dựng Hà Nội, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước, thoát nước và môi trường TP Hà Nội triển khai vườn ươm tại huyện Đan Phượng. Phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, Ban Quản lý rừng Sóc Sơn kiểm tra chất đất xây dựng vườn ươm trên diện tích 67ha đã được hoạch định.

Đánh giá cao công tác cắt tỉa cây thời gian qua, Chủ tịch UBND thành phố cũng lưu ý yếu tố mỹ thuật, tán cây phải đều, không được để cành cây ảnh hưởng đến nhà dân, không lấn đường gây mất an toàn giao thông; hạn chế thấp nhất cây đổ, gãy trên đường phố trong mùa mưa bão. Cùng với đó, công ty phải xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí, xếp hạng cho từng công viên để có phương án chăm sóc, duy trì hiệu quả. Trong khâu trồng mới cây xanh, Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh yếu tố khảo sát, thiết kế. Công ty phải có bộ phận chuyên sâu về các loại cây, chọn loại cây đồng bộ trên từng tuyến phố, đều về kích cỡ, chiều cao, khoảng cách. Trong trang trí cây hoa, cây xanh, công ty cần xây dựng vườn ươm, kho dự trữ giống hoa, cây xanh, tiến tới trang trí thường xuyên trên đường, phố chứ không chỉ vào dịp lễ, Tết.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung cũng yêu cầu, Công ty Công viên cây xanh Hà Nội tham gia Hiệp hội Cây xanh thế giới để học hỏi kinh nghiệm, kỹ thuật tiên tiến, có kế hoạch hợp tác với các công ty công viên cây xanh trên thế giới.

Năm 2017, góp phần thực hiện mục tiêu trồng mới 1 triệu cây xanh trong 5 năm (2016-2020), Công ty Công viên cây xanh đã trồng được hơn 30.000 cây bóng mát, hơn 20.000 cây cảnh khóm, gần 30.000m2 thảm hoa, cây xanh trang trí trên gần 100 tuyến đường, dải phân cách, nút giao thông thuộc 12 quận và các huyện trên địa bàn. Khối lượng cây trồng đường kính lớn gấp gần 3 lần so với năm 2016, gấp hơn 60 lần so với năm 2015...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Xây dựng Công ty Công viên cây xanh theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, hiệu quả

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.