Theo dõi Báo Hànộimới trên

Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống

Tiến Thành| 23/01/2018 13:50

(HNMO) - Ngày 23-1, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã dự hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2017, triển khai chương trình công tác và phát động phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2018 của Công an TP Hà Nội.

Cùng dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội: Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn; Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an thành phố.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn trao cờ thi đua cho các đơn vị Công an thành phố.


Trong năm 2017, Công an TP Hà Nội đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp, coi trọng công tác phòng ngừa nghiệp vụ nên nhiều loại tội phạm nghiêm trọng được kiềm chế, kéo giảm. Công an thành phố đã điều tra, khám phá 3.880 vụ phạm pháp hình sự với 5.530 đối tượng; trong đó điều tra, khám phá 96 vụ trọng án. Địa bàn thành phố không tồn tại các tụ điểm phức tạp, kéo dài về hình sự và tệ nạn xã hội; các ổ nhóm tội phạm không có cơ hội lộng hành.

Ngoài ra, Công an thành phố phát hiện, khám phá 2.695 vụ với 2.782 đối tượng vi phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ; 6.546 vụ với 6.681 đối tượng vi phạm pháp luật về môi trường; 97 vụ việc, ổ nhóm với 165 đối tượng có hành vi sử dụng công nghệ cao để hoạt động phạm tội; 2.980 vụ với 3.831 đối tượng phạm tội liên quan đến ma túy. Cùng với những giải pháp về bảo đảm an toàn giao thông, trật tự đô thị, Công an thành phố đã góp phần kiềm chế, giảm tai nạn giao thông ở cả 3 tiêu chí.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an TP Hà Nội nêu rõ, năm 2017 mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song lực lượng Công an Thủ đô đã không ngừng đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, vượt qua khó khăn, thử thách, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đề ra. Trong năm 2018, mục tiêu của Công an thành phố đề ra là tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của Thủ đô. Đồng thời, Công an thành phố thực hiện nghiêm túc chủ đề năm “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị” của thành phố và đề án về việc kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả của Bộ Công an.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ, Thượng tướng Tô Lâm đã trao tặng 7 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc và Cờ thi đua của Chính phủ cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc thuộc lực lượng Công an thành phố. Nhân dịp này, UBND TP Hà Nội và Bộ Công an tặng 17 cờ thi đua cho các đơn vị và tập thể Công an TP Hà Nội.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.