Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhân lên phong cách làm việc dân chủ, quần chúng, nêu gương

Quốc Bình - Ảnh: Bá Hoạt| 31/01/2018 12:27

(HNMO) - Sáng 31-1, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018.


Các đại biểu dự hội nghị.


Năm 2018, cả nước thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nội dung: “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Phát biểu khai mạc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho biết, thực hiện chuyên đề năm 2018, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội yêu cầu tiếp tục gắn nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; các nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII); 8 chương trình công tác của Thành ủy (khóa XVI) và Nghị quyết số 15-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về “Việc xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở Đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc TP Hà Nội”.

Đặc biệt, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên, phong cách lãnh đạo của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc TP Hà Nội và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn TP Hà Nội; Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 20-3-2017 của UBND thành phố về việc “Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức TP Hà Nội".

Tại hội nghị, Trưởng phòng Lý luận chính trị (Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội) Phạm Ngọc đã trao đổi, thông tin về nội dung cụ thể của chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, việc thực hiện chuyên đề gồm 7 nhóm nội dung. Theo đó, trong học tập, quán triệt, thực hiện những nội dung của chuyên đề năm 2018, cấp ủy các cấp thuộc thành phố cần chú trọng nhân lên phong cách làm việc “dân chủ, quần chúng”, “khoa học”, “nêu gương”; phong cách lãnh đạo “dân chủ nhưng quyết đoán”, “sâu sát”, “khéo dùng người, trọng dụng người tài”, “cách mạng, khoa học, năng động, sáng tạo” trong đội ngũ cán bộ chủ chốt. Chi ủy chi bộ chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch nghiên cứu, học tập, liên hệ chuyên đề, lựa chọn việc làm theo phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tiễn và tổ chức thực hiện có hiệu quả. Từng chi bộ định kỳ tổ chức sinh hoạt về những nội dung có liên quan trực tiếp tới nhiệm vụ chính trị của chi bộ và các đảng viên của chi bộ; thảo luận, trao đổi về các giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém (nếu có) và đề ra phương hướng phấn đấu; đánh giá kết quả làm theo, báo cáo với cấp ủy cấp trên. Từng đảng viên liên hệ bản thân, đề ra phương hướng phấn đấu làm theo, giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của mình trong phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo (đối với đảng viên giữ cương vị lãnh đạo, quản lý, nhất là với người đứng đầu), chọn một số nội dung cụ thể, đăng ký thực hiện, cuối năm báo cáo kết quả thực hiện với chi bộ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhân lên phong cách làm việc dân chủ, quần chúng, nêu gương

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.