Theo dõi Báo Hànộimới trên

Các chức sắc tôn giáo thăm, chúc mừng Đảng bộ TP Hà Nội

Hương Ly - Ảnh: Bá Hoạt| 02/02/2018 17:04

(HNMO) - Chiều 2-2, thay mặt Thành ủy Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đã tiếp đoàn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng tiếp Đoàn đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội.


Thay mặt Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm đã gửi lời chúc mừng tới Đảng bộ và nhân dân TP Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Theo Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, các tăng ni, phật tử Hà Nội hết sức vui mừng trước những kết quả toàn diện của Thủ đô đạt được trong năm 2017. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ thành phố, kinh tế - xã hội ngày càng phát triển, đời sống nhân dân ngày càng ấm no. Thủ đô là điểm đến an toàn, bình yên được đồng bào trong nước tin tưởng, bạn bè quốc tế yêu mến.

Vui mừng được đón tiếp đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đã thông tin về tình hình về kinh tế - xã hội của Thủ đô năm 2017. Đồng chí nhấn mạnh, những đóng góp của Phật giáo Thủ đô đã góp phần quan trọng giúp thành phố hoàn thành các nhiệm vụ chính trị trong năm qua với việc kinh tế tăng trưởng khá, an sinh xã hội được bảo đảm, an ninh chính trị được giữ vững, vị thế của Thủ đô ngày càng được nâng lên.

Nhấn mạnh năm 2018, Thủ đô phải thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng mong muốn, các tăng ni, phật tử Thủ đô sẽ tiếp tục đồng hành cùng dân tộc, tích cực tham gia vào các phong trào hoạt động chung, nhất là trong lĩnh vực văn hóa, sống tốt đời đẹp đạo, góp phần giữ vững an ninh chính trị, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng với sự tin yêu của nhân dân Thủ đô.

* Tiếp đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đã tiếp đoàn của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam TP Hà Nội do linh mục Dương Phú Oanh, Chủ tịch Ủy ban làm trưởng đoàn tới thăm, chúc mừng Đảng bộ thành phố.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng tiếp Đoàn đại biểu Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam TP Hà Nội.


Thông tin về một số kết quả nổi bật của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam TP Hà Nội trong năm 2017, linh mục Dương Phú Oanh cảm ơn Đảng bộ, chính quyền TP Hà Nội đã luôn quan tâm, tạo điều kiện để đồng bào công giáo Thủ đô hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đề ra.

Thời gian tới, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam TP Hà Nội sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, động viên đồng bào Công giáo Thủ đô chấp hành các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; tích cực tham gia phong trào thi đua “Xứ họ đạo tiên tiến” phù hợp với thực tiễn và các phong trào thi đua yêu nước do MTTQ phát động.

Thay mặt lãnh đạo Thành ủy, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng chúc mừng Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam TP Hà Nội đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Người Công giáo Thủ đô xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ 7. Tiếp đó, Ủy ban đã xây dựng chương trình hành động bám sát nghị quyết của Đảng và các phong trào thi đua do MTTQ phát động như phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “sống tốt đời đẹp đạo”, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Nhân dịp Xuân mới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn thể đồng bào Công giáo Thủ đô. Đồng chí bày tỏ tin tưởng, đồng bào công giáo Thủ đô tiếp tục chung sức đồng lòng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng Thủ đô ngày một giàu đẹp, văn minh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Các chức sắc tôn giáo thăm, chúc mừng Đảng bộ TP Hà Nội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.