Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải kiểm tra công tác phục vụ Tết tại TCty Vận tải và TCty Điện lực Hà Nội

Bảo Hân - Ảnh: Viết Thành| 07/02/2018 14:19

(HNMO) - Chiều 7-2, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội đã đến thăm, kiểm tra công tác phục vụ Tết và tặng quà công nhân lao động tại Tổng công ty Vận tải Hà Nội (TCty).

Cùng đi với đoàn có Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu; Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cùng đại diện các ban Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành uỷ, HĐND và UBND TP Hà Nội.


Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải thăm trung tâm điều hành xe buýt tại Tổng công ty Vận tải Hà Nội.


Tổng Giám đốc TCty Vận tải Hà Nội Nguyễn Hoàng Trung cho biết, năm 2017, TCty đã hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch đề ra với doanh thu đạt trên 3.000 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 59,1 tỷ đồng; hiệu quả đạt 320 tỷ đồng, vượt 10% so với kế hoạch; bảo toàn, phát triển vốn nhà nước được giao; bảo đảm việc làm, thu nhập ổn định và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách.

Năm qua, TCty đã mở thêm 17 tuyến buýt mới nhằm tăng cường kết nối, mở rộng vùng phục vụ đến toàn bộ 30 quận, huyện của Hà Nội, xoá "vùng trắng" xe buýt trợ giá trên toàn thành phố; tiếp nhận đưa tuyến xe buýt nhanh BRT đầu tiên của Hà Nội đi vào hoạt động đúng tiến độ, chất lượng dịch vụ ổn định, an toàn. Chỉ sau một năm đi vào hoạt động, sản lượng vận chuyển tuyến buýt BRT đã đạt gần 5 triệu lượt, bình quân giờ cao điểm đạt đến 91,8 hành khách/lượt.

Với việc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, xe buýt Hà Nội đã có bước ngoặt cả về chất và lượng theo hướng văn minh, hiện đại. Mạng lưới tuyến ngày càng được hoàn thiện, tăng cường tính kết nối, góp phần hạn chế phương tiện cá nhân đi vào nội đô, giảm ùn tắc giao thông và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.

"Mức độ sụt giảm sản lượng hành khách đã chững lại và có tín hiệu phục hồi tăng trưởng. Sản lượng vé lượt tăng khoảng 3,1% so với năm 2016, sản lượng khách vé tháng đi thường xuyên tăng 3,7% so với 6 tháng cuối năm" - ông Nguyễn Hoàng Trung nêu.

Nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân sẽ tăng cao đột biến trước và sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất, TCty đã ban hành kế hoạch phục vụ và duy trì tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh diễn ra liên tục và phù hợp với tình hình. 

Hoạt động xe buýt thực hiện theo biểu đồ ngày thường với trên 12.000 lượt xe mỗi ngày và sẵn sàng tăng cường giải toả hành khách tại các bến xe, bến tàu. 

Tại các bến xe, lượng khách thường tăng từ 50-100% so với ngày thường. Do đó, để tránh xảy ra dồn ứ tại một số thời điểm, các bến xe đã làm việc với các đơn vị vận tải chuẩn bị phương tiện dự kiến khoảng 1.700 lượt xe tăng cường. Ngoài ra, các đơn vị điểm đỗ tổ chức trông giữ phương tiện tại các điểm tập trung vui chơi giải trí và diễn ra sự kiện thuộc quản lý của các đơn vị trong suốt kỳ nghỉ Tết.

Phát biểu và chúc Tết tới toàn thể cán bộ, công nhân viên TCty, Bí thư Thành uỷ Hoàng Trung Hải biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà TCty đã đạt được trong năm qua. 

Đặc biệt, TCty Vận tải Hà Nội đã có nhiều sáng kiến, cải tiến nhằm cung cấp dịch vụ cho khách hàng ngày càng tốt hơn, hoàn hảo hơn. 

Trước những thách thức trong năm 2018 để nâng tỷ lệ vận tải hành khách công cộng nhằm hạn chế phương tiện cá nhân cho thành phố, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đặc biệt nhấn mạnh đến yêu cầu nâng cao chất lượng dịch vụ, thấm nhuần tư tưởng lấy khách hàng là mục tiêu phấn đấu, tất cả vì sự hài lòng của khách hàng.

* Chiều cùng ngày, Bí thư Thành uỷ Hoàng Trung Hải cùng đoàn công tác cũng đã đến thăm và tặng quà các cán bộ, công nhân tại TCty Điện lực Hà Nội (EVN Hà Nội).


Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải thăm trung tâm chăm sóc khách hàng tại Tổng công ty Điện lực Hà Nội.


Theo lãnh đạo TCty, năm 2017, EVN Hà Nội tiếp tục triển khai thực hiện 10 đề án nâng cao năng suất lao động và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Doanh thu bán điện đạt trên 29.000 tỷ đồng, tăng 5,6% so với năm 2016 và đạt kế hoạch doanh thu Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giao. Tỷ lệ tổn thất điện năng thực hiện 4,57%, góp phần giảm chi phí trên 207 tỷ đồng.

TCty đã cung cấp điện an toàn, liên tục, đáp ứng tốt nhu cầu điện cho phát triển kinh tế, chính trị, xã hội và phục vụ đời sống sinh hoạt của nhân dân Thủ đô. 

EVN Hà Nội đã thực hiện 127 lệnh điều động với 56.011 ca trực cho công tác bảo đảm điện phục vụ các sự kiện chính trị, ngoại giao, trực phòng chống thiên tai. Tổng chi phí cho công tác bảo đảm điện, khắc phục thiên tai lên đến hơn 30 tỷ đồng.

Đời sống cán bộ công nhân viên TCty được bảo đảm với tiền lương bình quân tăng 1,4% so với năm 2016.

Cũng trong năm qua, EVN Hà Nội đã tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ, mang lại sự thoả mãn cao nhất cho khách hàng. 

Để bảo đảm điện dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 trên toàn địa bàn TP Hà Nội, TCty đã lập phương án chi tiết bảo đảm cấp điện an toàn, liên tục và chất lượng điện năng cho toàn bộ địa bàn Thủ đô, đặc biệt, cho các điểm sinh hoạt văn hoá, vui chơi, bắn pháo hoa với tổng số 17.900 ca trực. Để động viên người lao động trực Tết, TCty đã chi số tiền bồi dưỡng 1,7 tỷ đồng.

Vui mừng trước những kết quả mà tập thể cán bộ, công nhân viên EVN Hà Nội đã đạt được, Bí thư Thành uỷ Hoàng Trung Hải đánh giá cao và biểu dương những kết quả mà TCty đã đạt được trong năm qua. EVN Hà Nội ngoài việc tăng cường đầu tư áp dụng công nghệ mới đã tập huấn, đào tạo lực lượng công nhân, cán bộ ngành điện bảo đảm đáp ứng được nhu cầu, cung cấp cho khách hàng dịch vụ hoàn hảo hơn.

Đặc biệt, năm 2017 là năm đầu tiên toàn ngành điện Thủ đô phấn đấu sau nhiều năm, đã không còn người đi thu tiền tại nhà. Thay vào đó, người dân tự đi đóng tiền, trả tiền qua tài khoản, nhằm giảm bớt tiêu cực nhũng nhiễu, phiền hà và nhiều rủi ro.

Trước những thách thức, nhiệm vụ lớn đặt ra trong năm 2018, Bí thư Thành uỷ mong muốn tập thể lãnh đạo, công nhân viên EVN Hà Nội tiếp tục đoàn kết, nhất trí, sáng kiến, sáng tạo nhiều hơn nữa để đạt thành tích to lớn hơn.

"TCty Điện lực Hà Nội lấy mục tiêu ngành điện các quốc gia trong khu vực và trên thế giới làm mục tiêu của mình; phổ biến đến cán bộ, công nhân viên để mọi người cùng đồng tâm nhất trí, luôn xác định tâm thế 'đi trước một bước' trong lộ trình phát triển của Thủ đô trở thành thành phố công nghiệp" - Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải lưu ý. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải kiểm tra công tác phục vụ Tết tại TCty Vận tải và TCty Điện lực Hà Nội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.