Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bế giảng lớp bồi dưỡng năng lực quản lý cho lãnh đạo xã, phường

Thành Tâm - Ảnh: Anh Tuấn| 09/02/2018 15:18

(HNMO) - Chiều 9-2, UBND TP Hà Nội phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý cho chủ tịch, phó chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn TP Hà Nội - Khóa 1 năm 2017.

Cùng dự có Tiến sĩ Đặng Xuân Hoan, Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia; Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý.

Lớp bồi dưỡng khai giảng từ ngày 18-12-2017, là bước cụ thể hóa Đề án “Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 – 2020” của thành phố. Có 90 học viên tham gia Khóa 1. Kết thúc Khóa 1, có 9 học viên đạt loại giỏi, 81 học viên đạt loại khá, được Học viện Hành chính Quốc gia cấp chứng chỉ "Bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý”.

Lớp được tổ chức theo hình thức học tập trung, nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng quản lý hành chính, quản lý kinh tế - xã hội theo chức danh, vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu của công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành và thực thi công vụ. Nội dung bồi dưỡng giúp chủ tịch, phó chủ tịch UBND cấp xã, phường, thị trấn nắm vững quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhận thức sâu sắc hơn về tư tưởng, đạo đức, lối sống, phong cách Hồ Chí Minh; tạo sự nhận thức chung, thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ.

Chương trình lớp bồi dưỡng gồm 32 chuyên đề, được thiết kế thành các hợp phần: Kiến thức lý luận - chính trị; kiến thức hành chính - chính quyền địa phương; các chuyên đề về định hướng đổi mới; chuyên đề về kỹ năng lãnh đạo, quản lý, điều hành... 

Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên được trao đổi kinh nghiệm thông qua các chuyên đề có tính lý luận, thực tiễn cao do các đồng chí đã và đang lãnh đạo các cơ quan Trung ương, thành phố Hà Nội, chuyên gia quản lý, giáo dục của Học viện Hành chính Quốc gia giảng dạy.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung phát biểu tại lễ bế giảng lớp bồi dưỡng

Phát biểu tại lễ bế giảng, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung chúc mừng các học viên đã hoàn thành khóa học, đồng thời đề nghị từng đồng chí vận dụng nội dung 32 chuyên đề được học vào thực tiễn địa phương mình để nâng cao hiệu quả công tác. Bên cạnh đó, các học viên cũng cần thường xuyên trao đổi kinh nghiệm, liên hệ với Học viện Hành chính Quốc gia để tiếp tục "học nữa, học mãi", không ngừng trau dồi kiến thức.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Sở Nội vụ phối hợp chặt chẽ với Học viện Hành chính quốc gia đánh giá các nội dung của khóa I, điều chỉnh chương trình, chuyên đề sao cho thiết thực nhất, sớm triển khai hiệu quả các khóa học tiếp theo, phấn đấu đến năm 2020 có 100% lãnh đạo xã, phường, thị trấn được bồi dưỡng.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cùng trao chứng chỉ và giấy khen của Học viện Hành chính quốc gia cho các học viên đạt loại giỏi


Đồng chí Nguyễn Đức Chung cũng đề nghị Học viện Hành chính quốc gia, các vụ của Bộ Nội vụ nghiên cứu điều chỉnh thời gian, chương trình để học viên được đi thực tiễn nhiều hơn, đa dạng theo từng nhóm, phù hợp với đặc thù từng phường, xã. Ban tổ chức lớp học có thể nghiên cứu, đề xuất để thí điểm lựa chọn học viên có kết quả học tập tốt để đưa đi thực tiễn ở nước ngoài, gắn với các hội chợ, triển lãm quốc tế để học tập về quản lý đô thị, nông nghiệp, du lịch... Học viện cũng cần đánh giá lại các chuyên đề giảng dạy, mời giáo sư, chuyên gia đầu ngành để truyền đạt những vấn đề, nội dung cốt lõi nhất về lý luận... 

Cuối cùng, Chủ tịch UBND thành phố đề xuất Bộ Nội vụ, Học viện Hành chính quốc gia nghiên cứu, tạo điều kiện công nhận chứng chỉ đã cấp cho các học viên được đặt trong hệ thống chứng chỉ đào tạo chính thức theo quy định.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bế giảng lớp bồi dưỡng năng lực quản lý cho lãnh đạo xã, phường

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.