Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Phòng Cảnh sát Hình sự

Võ Lâm - Ảnh: Viết Thành| 12/02/2018 14:24

(HNMO) - Sáng 12-2, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội đã kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu và chúc Tết, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Hà Nội.


Cùng đi có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố Đoàn Duy Khương; lãnh đạo Ban Nội chính Thành ủy, Văn phòng Thành ủy, Văn phòng UBND TP Hà Nội.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải thăm, chúc Tết Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (CATP Hà Nội)


Báo cáo đoàn công tác, Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị được thành lập tháng 10-1954, đã hai lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Hiện nay, đơn vị có 352 cán bộ, chiến sĩ với 12 đội công tác; Đảng bộ đơn vị có 12 chi bộ trực thuộc, 289 đảng viên. Năm 2017, Cảnh sát Hình sự đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được công nhận là đơn vị thi đua quyết thắng. Để bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán năm nay, đơn vị đã xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công nhiệm vụ rõ ràng, đặt trọng tâm là bảo vệ, phòng chống tội phạm tại các nhà ga, sân bay, những nơi tổ chức các sự kiện mừng Xuân, điểm văn hoá, lễ hội... Toàn thể cán bộ, chiến sĩ đều xác định phấn đấu xây dựng lực lượng ngày càng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; giữ vững và xứng đáng với “Thương hiệu niềm tin” của ngôi nhà số 7 phố Thiền Quang.


Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an thành phố cũng đã báo cáo khái quát về công tác phục vụ Tết của Công an thành phố. Đồng chí cho biết, cùng với lực lượng Cảnh sát Hình sự, cán bộ, chiến sĩ Công an TP Hà Nội đã sẵn sàng với tinh thần nỗ lực đến mức cao nhất để nhân dân đón một mùa Xuân bình yên. Trọng tâm nhiệm vụ thời gian tới là bảo vệ tuyệt đối an toàn 31 điểm bắn pháo hoa, hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thành phố; bố trí lực lượng để sẵn sàng ra quân bảo vệ các lễ hội đầu năm...

Phát biểu tại cuộc làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải biểu dương, đánh giá cao kết quả công tác của Phòng Cảnh sát Hình sự nói riêng và toàn lực lượng Công an thành phố nói chung. Đồng chí nhấn mạnh, kết quả công tác của Phòng Cảnh sát Hình sự đã đóng góp quan trọng vào quá trình phát triển của Thủ đô và đất nước, nổi bật là việc khám phá 100% các vụ trọng án; triệt phá được 70 ổ nhóm tội phạm... Đơn vị cũng đã chú trọng công tác xây dựng Đảng, triển khai kịp thời các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Bộ Công an và Thành ủy Hà Nội; kiểm điểm nghiêm túc theo Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI), Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII); đồng thời phát động 4 phong trào thi đua, phát huy được thế trận an ninh nhân dân. “Không chỉ thay mặt lãnh đạo thành phố, tôi muốn thay mặt cả người dân Thủ đô cảm ơn những cố gắng, tinh thần sẵn sàng hy sinh để bảo vệ bình yên cuộc sống người dân của các đồng chí.”- đồng chí Hoàng Trung Hải nói.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, yêu cầu nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự tại địa bàn Thủ đô ngày càng nặng nề, đòi hỏi lực lượng Cảnh sát Hình sự phải nỗ lực lớn hơn, nâng cao chất lượng công tác của từng bộ phận, của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Đồng chí mong muốn, cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát Hình sự luôn nỗ lực trau dồi phẩm chất cách mạng, đạo đức người công an nhân dân; thấm nhuần, gương mẫu thực hiện các quy tắc ứng xử, có ý thức xây dựng hình ảnh người công an Thủ đô thanh lịch, văn minh.

“Công an TP Hà Nội đang tập trung xây dựng hình ảnh người công an Thủ đô, tôi mong Phòng Cảnh sát Hình sự sẽ là đơn vị đi đầu phong trào này. Người dân lúc nào cũng tin tưởng, coi lực lượng Cảnh sát Hình sự là chỗ dựa. Mong các đồng chí nỗ lực để luôn là chỗ dựa tin cậy và ngày càng vững chắc của người dân.” - Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, đồng thời yêu cầu phòng chủ động, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới phương thức làm việc nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, đấu tranh phòng ngừa, trấn áp tội phạm.

Nhân dịp đón Xuân Mậu Tuất, đồng chí Hoàng Trung Hải gửi lời chúc mừng sức khoẻ, hạnh phúc và thành công đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Hình sự và gia đình; chúc đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Qua các đồng chí lãnh đạo Công an thành phố, Bí thư Thành ủy Hà Nội gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Phòng Cảnh sát Hình sự

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.