Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chủ tịch UBND thành phố thăm công trình thi công cầu vượt An Dương - đường Thanh Niên

Tuấn Lương - Ảnh: Anh Tuấn| 13/02/2018 12:34

(HNMO) - Sáng 13-2, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã thăm, chúc Tết và tặng quà cán bộ, công nhân trên công trường thi công cầu vượt nút giao An Dương - đường Thanh Niên.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung kiểm tra việc thi công dự án xây dựng cầu vượt nút giao An Dương - đường Thanh Niên.


Ông Nguyễn Chí Cường, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội cho biết, hiện 2 nhà thầu Thành Long và Coma thi công hạng mục cầu vượt đã sản xuất những phiến dầm đầu tiên. Cuối tháng 3-2018 sẽ lắp phiến dầm trên đường đê Yên Phụ. Nhà thầu Công ty cổ phần Phát triển xây dựng và thương mại Thuận An đang thi công phần bên trái tuyến, từ cửa khẩu An Dương đến Khách sạn Thắng Lợi, phấn đấu cuối tháng 3-2018 sẽ thông làn để chuyển sang hạ và thay đê bên phải. Tuy nhiên, trên công trường đang có vướng mắc liên quan đến việc thi công đường điện 110kV nên đã ảnh hưởng tới tiến độ chung của dự án. Ban Quản lý dự án kiến nghị UBND thành phố chỉ đạo, đốc thúc ngành điện lực thi công nhanh để bàn giao mặt bằng cho dự án. Ban Quản lý dự án và các nhà thầu phấn đấu tới cuối tháng 6-2018 sẽ cơ bản hoàn thành dự án.

Đại diện các nhà thầu, ông Trần Ngọc Tú - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Phát triển xây dựng và thương mại Thuận An, cho biết, đến nay đơn vị đã hạ xong toàn bộ nền đất một làn của đê Yên Phụ và đang thi công nền đường. Trong những ngày qua, để bảo đảm tiến độ, công ty đã bố trí một mũi thi công cọc xi măng đất, một mũi thi công nền đường, với nhiều máy móc, phương tiện... Đặc biệt, trong dịp Tết, Công ty có chế độ đãi ngộ công nhân làm tăng ca; bố trí xe đưa đón công nhân từ công trường về quê ăn Tết và trở lại làm việc. Đến mùng 4 Tết, đơn vị sẽ thi công bình thường.


Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung chúc Tết cán bộ, công nhân thi công dự án xây dựng cầu vượt nút giao An Dương - đường Thanh Niên.


Nói chuyện với các cán bộ, công nhân trên công trường, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của các nhà thầu; đồng thời đề nghị Ban Quản lý dự án, các nhà thầu chăm lo đời sống người lao động dịp Tết; đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm chất lượng công trình, kịp thời bàn giao cho thành phố khai thác nhằm giảm ùn tắc giao thông.

Dự án xây dựng cầu vượt tại nút giao thông An Dương - đường Thanh Niên là 1 trong 8 công trình cấp bách của thành phố, nhằm xử lý tình trạng ùn tắc giao thông, kết nối trung tâm chính trị Ba Đình và đường nối từ cầu Nhật Tân tới Sân bay Nội Bài. Cầu vượt được xây dựng theo hướng Yên Phụ - Nghi Tàm (vượt qua đường An Dương và đường Thanh Niên) bằng kết cấu thép lắp ghép dài 271m, móng cọc khoan nhồi, bề rộng cầu 10m, tĩnh không thông xe dưới cầu 4,75m.

Đồng thời, dự án kết hợp điều chỉnh đê Hữu Hồng, đoạn Km62+500 đến Km63+600 (từ Khách sạn Thắng Lợi đến cửa khẩu An Dương) dài khoảng 1,1km bằng việc thay thế một phần đê đất bằng đê có kết cấu bê tông cốt thép để bảo đảm an toàn chống lũ; mở rộng cửa khẩu An Dương từ 2 khoang lên 3 khoang và xây dựng mới 3 cửa khẩu để thay thế các dốc lên đê hiện tại (tại vị trí các ngõ 108, 276 và 310 Nghi Tàm). Công trình có tổng mức đầu tư gần 312 tỷ đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch UBND thành phố thăm công trình thi công cầu vượt An Dương - đường Thanh Niên

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.