Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chủ tịch nước Trần Đại Quang kiểm tra công tác phục vụ Tết trên địa bàn Hà Nội

Thành Tâm - Ảnh: Anh Tuấn| 15/02/2018 23:26

(HNM) - Tối 15-2 (30 tháng Chạp năm Đinh Dậu), Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đi thăm, kiểm tra công tác ứng trực, phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 tại một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn Hà Nội.

Cùng đi có các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Giang Sơn; Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu.

Chủ Tịch nước Trần Đại Quang thăm, chúc Tết cán bộ, công nhân viên đang làm nhiệm vụ tại Trạm biến áp 220kV Tây Hồ


Thăm cán bộ công nhân viên đang làm nhiệm vụ tại Trạm biến áp 220kV Tây Hồ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, yêu cầu bảo đảm an toàn mạng lưới điện là hết sức quan trọng. Chủ tịch nước biểu dương tinh thần khắc phục khó khăn, chủ động trong tổ chức ứng trực, sẵn sàng khắc phục sự cố về điện, bảo đảm an toàn phục vụ nhân dân đón Tết và yêu cầu đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, lực lượng bạn để tăng cường công tác kiểm tra, chủ động khắc phục sơ hở, có phương án dự phòng để giữ vững thông suốt mạng lưới điện. Chủ tịch nước đã động viên, tặng quà cho cán bộ công nhân viên đang ứng trực, chúc cán bộ công nhân viên và gia đình năm mới những lời chúc tốt đẹp nhất.

Thăm Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia - Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Chủ tịch nước đã nghe lãnh đạo Tập đoàn Điện lực và một số điểm cầu là các đơn vị đang phụ trách việc bảo đảm an toàn, cung cấp điện cho cả nước báo cáo một số kết quả nổi bật năm 2017 cũng như công tác bảo đảm điện Tết Mậu Tuất 2018.

Theo đó, năm 2017, dù còn nhiều khó khăn, Tập đoàn và các đơn vị thành viên đã bảo đảm cung ứng đủ điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, sinh hoạt của nhân dân và các sự kiện quan trọng. Tập đoàn đã thực hiện đạt và vượt kế hoạch các chỉ tiêu hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh; năng suất lao động tăng 9%; tiết kiện 7,5% chi phí định mức... Trong dịp Tết, Tập đoàn bố trí hơn 16.000 lao động thực hiện các kế hoạch cấp điện, điều độ và bảo đảm an toàn lưới điện phục vụ nhân dân.


Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng được đến thăm, kiểm tra và chúc Tết cán bộ, công nhân viên, người lao động của Tập đoàn Điện lực và biểu dương những kết quả trong năm qua của ngành. Đánh giá năm 2017 còn nhiều khó khăn, song Chủ tịch nước ghi nhận, biểu dương những cố gắng của Tập đoàn trong việc bảo đảm cơ bản nguồn điện phục vụ sản xuất, kinh doanh, các hoạt động chính trị, văn hóa, xã hội và sinh hoạt của nhân dân.

Nhấn mạnh việc bảo đảm an toàn, thông suốt mạng lưới điện như nhiệm vụ bảo đảm cho mạch máu kinh tế của đất nước, trong dịp Tết càng phải an toàn, không được để xảy ra bất cứ sự cố nào, Chủ tịch nước đánh giá cao kế hoạch ứng trực chu đáo của Tập đoàn Điện lực.

Chủ Tịch nước Trần Đại Quang thăm, chúc Tết cán bộ, công nhân viên làm nhiệm vụ tại Trạm biến áp 220kV Tây Hồ

Trước những vận hội lớn cũng như những khó khăn trong năm 2018, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị các ngành, các cấp càng phải cố gắng hơn năm qua, trong đó ngành Điện lực phải là ngành chủ động đi đầu, quan tâm hơn đến các mặt công tác để đạt được thành tích cao hơn. Chủ tịch nước tin tưởng, với sự tự lực, tự cường, đoàn kết nhất trí cao, Tập đoàn Điện lực sẽ vượt qua khó khăn, thử thách, bảo đảm cung cấp đủ điện cho sản xuất, kinh doanh, cho các hoạt động văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và phụ vụ sinh hoạt của nhân dân, nhất là đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho bà con.


* Tối cùng ngày, Chủ tịch nước đã kiểm tra công tác ứng trực, sẵn sàng chiến đấu tại Trung tâm điều hành hệ thống thông tin liên lạc quân sự - Bộ tư lệnh Binh chủng Thông tin liên lạc. Cùng dự có Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Chủ nhiệm văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Giang Sơn; Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu.


Tại Bộ tư lệnh Binh chủng Thông tin liên lạc, bày tỏ sự xúc động trước thời khắc chuẩn bị chuyển giao giữa năm Đinh Dậu và năm mới Mậu Tuất, qua cầu truyền hình trực tiếp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã gửi lời chúc tốt đẹp, ân cần nhất đến các đơn vị thuộc Binh chủng, cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Đàm Thủy (tỉnh Cao Bằng) và chính quyền, nhân dân, cán bộ chiến sĩ đảo Song Tử Tây (huyện đảo Trường Sa). Chủ tịch nước nhấn mạnh, các đơn vị vui Xuân, đón Tết, đồng thời cần nâng cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền đất nước.

Chủ Tịch nước Trần Đại Quang thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thông tin liên lạc.


Nhân dịp này Chủ tịch nước ghi nhận, biểu dương những thành tích trên mọi mặt công tác của Binh chủng Thông tin liên lạc, đặc biệt là trong công tác sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng, tiếp nhận và làm chủ trang thiết bị hiện đại, giúp đỡ nhân dân nơi đóng quân trong công tác xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Với quân và dân đảo Song Tử Tây, Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ xúc động sâu sắc và khẳng định, Đảng, Nhà nước và đồng bào luôn dành tình cảm đặc biệt đối với nhân dân, cán bộ chiến sĩ trên đảo đang ngày đêm lao động, sản xuất, sẵn sàng chiến đấu, khẳng định và bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Chủ tịch nước tin tưởng rằng với sự quan tâm của các cấp, ngành, bằng sự tự lực tự cường của mình, quân và dân trên đảo sẽ vững vàng trên sóng gió, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.


Với cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Đàm Thủy, Chủ tịch nước Trần Đại Quang chia sẻ và động viên tập thể cán bộ chiến sĩ của Đồn tiếp tục khắc phục khó khăn, làm tốt công tác dân vận, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương bảo đảm an ninh biên giới, giữ vững chủ quyền quốc gia. Đơn vị cũng cần phối hợp với các cấp, ngành, biên phòng nước bạn tuần tra, kiểm soát, giữ gìn hòa bình, hữu nghị, ổn định, cùng phát triển.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch nước Trần Đại Quang kiểm tra công tác phục vụ Tết trên địa bàn Hà Nội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.