Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tôn vinh những đóng góp, cống hiến thầm lặng nhưng cao cả

Nhóm Phóng viên| 24/02/2018 08:01

(HNM) - Nhân dịp kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2, ngày 23-2, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã tới dự lễ kỷ niệm và chúc mừng các thầy thuốc Bệnh viện Răng hàm mặt trung ương Hà Nội.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình trao các phần thưởng cao quý cho các thầy thuốc. Ảnh: VGP/Lê Sơn



Đây là bệnh viện đầu tiên được Bộ Y tế giao tự chủ toàn phần về tài chính từ năm 2009, góp phần làm lợi cho Nhà nước hàng trăm tỷ đồng tiền ngân sách mỗi năm. Bên cạnh điều trị cho trên 100.000 lượt bệnh nhân mỗi năm, Bệnh viện phẫu thuật miễn phí cho hàng chục nghìn trẻ em sứt môi, hở hàm ếch và triển khai nhiều kỹ thuật cao tiên tiến...

Chúc mừng các y, bác sĩ nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam, đồng chí Trương Hòa Bình trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba cho Giám đốc Bệnh viện Răng hàm mặt trung ương Hà Nội Trịnh Đình Hải và nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Vũ Đình Minh; 9 thầy thuốc của bệnh viện đã được trao tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú; 2 thầy thuốc được trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

* Ngày 23-2, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đến thăm, làm việc với Tổng hội Y học Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Phó Thủ tướng cho rằng, thời gian qua, Tổng hội Y học Việt Nam đã phối hợp thực hiện tốt công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân; phản biện, xây dựng chính sách; đẩy mạnh hợp tác quốc tế. Thời gian tới, Tổng hội Y học Việt Nam cần thực hiện việc đổi mới mạnh mẽ cơ chế quản lý bệnh viện để hình thành chuỗi các bệnh viện hiện đại; nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ của các y, bác sĩ trong khám chữa bệnh cho người dân...

Làm việc với Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá Trung ương Hội đã làm tốt công tác nhân đạo; hỗ trợ và giúp đỡ trực tiếp cũng như gián tiếp cho hàng trăm người có hoàn cảnh khó khăn. Phó Thủ tướng mong muốn Trung ương Hội phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục thực hiện các hoạt động thiết thực, đặc biệt là phong trào hiến máu tình nguyện để góp phần xây dựng xã hội an lành, ấm no cho người dân...

* Cùng ngày 23-2, Đoàn lãnh đạo TP Hà Nội do đồng chí Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy dẫn đầu đã tới thăm, tặng quà bác sĩ Nguyễn Thị Hạnh (bác sĩ Khoa Cơ xương khớp - Bệnh viện Bạch Mai) tại gia đình ở Khu đô thị Pháp Vân (phường Tứ Hiệp, quận Hoàng Mai). Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Đào Đức Toàn gửi lời thăm hỏi, động viên, chia sẻ với bác sĩ Nguyễn Thị Hạnh, người vừa trải qua ca phẫu thuật thứ hai vì mắc căn bệnh ung thư hiếm gặp, mong bác sĩ Hạnh sẽ tiếp tục cố gắng vượt qua căn bệnh hiểm nghèo, tiếp tục đóng góp cho ngành Y tế. Đồng chí cũng mong muốn Bệnh viện Bạch Mai tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất để bác sĩ Nguyễn Thị Hạnh yên tâm điều trị.

Bác sĩ Nguyễn Thị Hạnh và gia đình đã cảm ơn sự động viên, chia sẻ kịp thời của lãnh đạo thành phố và đồng chí Đào Đức Toàn. Sự quan tâm này đã tiếp thêm động lực để gia đình và cá nhân bác sĩ vượt qua căn bệnh hiểm nghèo, qua đó có thể tiếp tục cống hiến cho ngành Y tế.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tôn vinh những đóng góp, cống hiến thầm lặng nhưng cao cả

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.